Đời Sống

Nhóm du khách nữ cởi áo chơi team building phản cảm ở Quảng Ninh có bị xử phạt không?

Hương Ly - 13/09/2022 11:09 GMT+7

Hành động phản cảm của nhóm du khách nữ giữa nơi công cộng khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Thời gian qua, ồn ào chơi team building ở Cửa Lò, Nghệ An trở thành chủ đề gây tranh cãi trong dư luận. Vụ việc còn chưa kịp lắng xuống thì mới đây, mạng xã hội lại được phen “dậy sóng” trước đoạn clip chơi team building phản cảm ở Quảng Ninh.

Đáng nói, vụ việc lần này còn khiến nhiều người “sốc” hơn khi có đến 2 – 3 người phụ nữ lột sạch, để lộ phần ngực trần trước bàn dân thiên hạ. Hành động phản cảm này lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt của cư dân mạng, bởi vụ việc chỉ diễn ra sau vụ ở Cửa Lò (Nghệ An) chưa đầy 2 tháng.

quang-ninhquang-ninh
quang-ninh1quang-ninh1
quang-ninh4quang-ninh4

Căn cứ Khoản 4 Khoản 5 Điều 14 Nghị định 45/2019/NĐ-CP quy định:

“Điều 14. Vi phạm quy định về nghĩa vụ của khách du lịch

4. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi ứng xử không văn minh hoặc không tôn trọng phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa địa phương nơi đến du lịch.

5. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây phương hại đến hình ảnh quốc gia, truyền thống văn hóa dân tộc của Việt Nam.

Căn cứ theo Điểm c Khoản 1 Điều 14 Nghị định 38/2021/NĐ/CP có quy định về quy định tổ chức lễ hội có liên quan đến trang phục

“Điều 14. Vi phạm quy định về tổ chức lễ hội

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định;

b) Nói tục, chửi thề, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của lễ hội;

c) Mặc trang phục không lịch sự hoặc không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam.”

Khi ở tổ chức lễ hội mà có mặc những trang phục không lịch sự sẽ bị xử phạt hành chính cụ thể là phạt tiền từ 200.000 đồng hoặc nặng hơn là 500.000 đồng

Ngoài ra, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định: “Người tham gia lễ hội  không mặc áo, quần hoặc mặc quần áo lót ở những nơi như hội họp đông người, nơi làm việc của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội ở các địa điểm văn hóa, tín ngưỡng sẽ bị xử phạt hành chính với mức tiền từ 60.000 đồng – 100.000 đồng.”.