Đời Sống

Nhậu nhẹt say xỉn, thanh niên 27 tuổi gọi điện thoại đe dọa tổng đài 1022 hỗ trợ dịch Covid-19

Hương Ly - 20/08/2021 16:24 GMT+7

Nam thanh niên có hành vi quấy rối tổng đài đường dây nóng 1022 Bình Dương đã bị mời lên trụ sở Công an để làm việc.

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Dương cho biết, ngày 19/8/2021, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an thành phố Thuận An mời Huỳnh Văn H. sinh năm 1994, quê ở tỉnh Trà Vinh lên trụ sở Công an để làm việc về hành vi quấy rối tổng đài đường dây nóng 1022 Bình Dương.

thanh-nien-de-doa-tong-dai-ho-tro-dich
Đối tượng H. làm việc với công an. (Ảnh: CACC)

Trước đó, vào ngày 18/8/2021, sau khi uống rượu tại phòng trọ thuộc khu phố Thạnh Bình, phường An Thanh, TP Thuận An, Huỳnh Văn H gọi điện đến đường dây nóng 1022 Bình Dương và có lời lẽ đe dọa, quấy rối.

Sau khi nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phối hợp Công an thành phố Thuận An xác định H chính là người đã sử dụng điện thoại quấy rối như trên.

Làm việc với cơ quan Công an, H thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng 20/8, Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội cho biết UBND TP vừa công bố tổng đài 1022 - kênh tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, phản ảnh và tư vấn liên quan đến phòng, chống Covid-19 trên toàn TP.

Tổng đài 1022 được UBND TP Hà Nội giao Sở Thông tin và truyền thông chủ trì thực hiện, bắt đầu hoạt động chính thức từ ngày 19/8, với 4 nhánh:

Nhánh 1 (bấm phím 1): Kết nối đến Trung tâm Cấp cứu 115.

Nhánh 2 (bấm phím 2): Kết nối đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.

Nhánh 3 (bấm phím 3): Kết nối đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành.

Cước cuộc gọi từ các nhà mạng VinaPhone, MobiFone, Viettel và Vietnamobile sẽ miễn cước cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội.