Đời Sống

Không thể tập trung lên tuyển, Công Phượng bị dân mạng tấn công: “Lúc đội tuyển cần thì ở nhà chăm vợ đẻ”

Hương Ly - 06/09/2021 18:39 GMT+7

Việc không thể hội quân cùng ĐT Việt Nam và vắng mặt trong trận gặp Australia khiến Công Phượng vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt của dân mạng.

Vào 19h00 ngày 7/9 tới đây, ĐT Việt Nam sẽ có một trận đấu với đội khách Australia trong khuôn khổ vòng loại vòng loại cuối World Cup 2022 trên sân vận động Mỹ Đình (TP.Hà Nội).

Trước thềm diễn ra cuộc gặp gỡ này, HLV Park Hang Seo đã lên kế hoạch triệu tập Công Phượng quay trở lại đội tuyển để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới. Bởi tuyển Việt Nam đang thiếu vắng nhiều trụ cột như Đỗ Duy Mạnh (bị án phạt thẻ đỏ), Đoàn Văn Hậu (chấn thương), Đình Trọng (tái chấn thương),..

cong-phuong-vang-mat-do-cham-vo-de
Công Phượng vắng mặt trong trận Việt Nam gặp Australia vào tối mai

>>> Nóng: Thầy Park gây sốc khi không gọi Công Phượng, Văn Lâm lên tuyển: Lý do là gì?

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các phương tiện hàng không nội địa đang tạm ngừng vận chuyển hành khách nên Công Phượng chưa thể tập luyện, tham gia cùng ĐT Việt Nam trong trận đấu vào tối mai.

Hiện phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang nỗ lực để đưa nam cầu thủ ra Hà Nội để gia nhập “bong bóng khép kín”, sẵn sàng cho các trận đấu diễn ra vào tháng 10.

park_hang_seo
Khó khăn chồng chất khó khăn với thầy trò HLV Park Hang Seo trước ngày đấu Australia (Ảnh: Hai Tép).

Ngay khi thông tin Công Phượng sẽ vắng mặt trong trận đấu quan trọng gặp Australia được công khai, rất nhiều cư dân mạng đã tràn vào trang cá nhân của anh để chỉ trích. Nhiều người bức xúc cho rằng, Phượng “Núi” không lên tuyển vì bận ở nhà chăm vợ đẻ. Thậm chí, nhiều ý kiến còn yêu cầu chân sút gốc Nghệ An nên giải nghệ.

cong-phuong-bi-chi-trich
Một số bình luận phía dưới những bài đăng gần đây của Công Phượng

Trước phản ứng tiêu cực của dư luận, Công Phượng hiện vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.

Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam được triệu tập đấu Australia vào chiều tối mai (7/9):

Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Đặng Văn Lâm (Cerezo Osaka)

Hậu vệ (10): Hồ Tấn Tài (Bình Định), Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (CLB Viettel).

Tiền vệ (6): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Tiền đạo (4): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

Tin phổ biến