Đời Sống

Hải Phòng: Cụ bà 83 tuổi là F0 bị đ.ánh nhập viện vì góp ý hàng xóm hát karaoke quá to

Hương Ly - 03/03/2022 20:25 GMT+7

Chỉ vì góp ý hàng xóm hát karoke quá to, cụ bà 83 tuổi đang F0 cách ly tại nhà bị hành hung dã man và phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin từ huyện An Lão, TP Hải Phòng chiều nay (3/3), cơ quan chức năng huyện đã tiếp nhận vụ việc bà Nguyễn Thị H. (83 tuổi, ở xã An Tiến, huyện An Lão, TP Hải Phòng) bị hàng xóm đánh ngay tại nhà, phải nhập viện cấp cứu.

gop-y-hang-xom-hat-karaoke-qua-t
Cụ bà 83 tuổi góp ý bị đánh đổ máu phải cấp cứu chỉ vì góp ý với hàng xóm hát karaoke quá to

Theo con gái bà H. là chị N.T.H. (cùng ở xã An Tiến, huyện An lão) cho biết trên Tuổi Trẻ, khoảng gần 21h ngày 2/3, chị H. đang ở trong nhà thì nghe có tiếng ồn ào phía bên ngoài. Khi chị H. mở cửa thì thấy bố mẹ đẻ  và một số người tại xưởng sơn gần nhà xảy ra to tiếng về việc những người này bật nhạc hát karaoke quá to, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

>> Xem thêm: Hát karaoke chui giữa mùa dịch, khách cùng nhân viên chui chuồng chó, nhảy xuống ao để trốn

Cũng theo chị H., bố mẹ chị đang phải điều trị Covid-19 nên việc mở nhạc hát karaoke quá to khiến ông bà không thể nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, thay vì lắng nghe lời góp ý, một người đàn ông đã lao sang đạp cổng xông vào đánh hai mẹ con chị.

Chị H. cho biết trên báo Thanh niên, người đánh mẹ con chị là Đ., ở thôn Tiên Hội, xã An Tiến. Sau vụ tấn công, chị H. bị chảy máu mũi còn bà H. bị đánh thâm tím người, rách da ở chân phải, cánh tay trái gây chảy máu.

hanh-hung-2-16463025585491220629
Chị H. cũng bị hàng xóm hành hung chảy máu mũi.

Do vết thương nặng, bà H. đã được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện An Lão để cách ly và điều trị.

Chị H. thuật lại, người đàn ông kia đã đấm, đá, tát liên tục và vật chị ngã đập đầu xuống đất. Chưa dừng ở đó, ông ta còn lấy cây mà gia đình chị dùng phơi quần áo, đánh nhiều lần vào tay, chân của mẹ chị.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã An Tiến đã đến hiện trường lập biên bản, mời một số người liên quan lấy lời khai để điều tra làm rõ.

Tổng Hợp