Đời Sống

Dụ dỗ bạn gái “khoe cơ thể”, thanh niên 2003 bị tổ công tác 161 bắt giữ

Hương Ly - 17/11/2022 10:45 GMT+7

Tổ công tác 161 Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được Lê Ngọc Dương, người đang bị Công an Hậu Giang truy nã về hành vi dùng ảnh “nóng” tống tiền bạn gái.

Ngày 16/11, Công an Đồng Nai cho biết, đơn vị đã bắt được Lê Ngọc Dương (SN 2003, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Đây là đối tượng đang bị truy nã về hành vi dùng ảnh “nóng” tống tiền bạn gái quen trên mạng xã hội.

01668656713.jpeg
Đối tượng Lê Ngọc Dương. Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo điều tra ban đầu, Dương có làm quen với một cô gái trẻ (17 tuổi, ngụ H.Long Mỹ) trên mạng xã hội. Sau thời gian nói chuyện, cả hai nảy sinh tình cảm và tiến đến mối quan hệ yêu đương.

Trong quá trình yêu nhau, Dương thường xuyên nói chuyện qua video call với bạn gái. Sau đó, Dương dụ dỗ bạn gái “khoe cơ thể” cho mình xem rồi chụp màn hình lưu lại những hình ảnh “nóng” cô gái vào trong điện thoại. Tiếp đó, Dương đã dùng ảnh nóng để tống tiền bạn gái.

Lo sợ hình ảnh nhạy cảm bị phát tán, cô gái trẻ đã đến trình báo công an.

Nhận được trình báo, Công an huyện Long Mỹ đã ra quyết định truy nã Dương vào ngày 24/10. Trước đó, Dương bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hiện, Công an huyện Long Mỹ đã khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Dương để điều tra về hành vi dùng ảnh "nóng" tống tiền bạn gái, cưỡng đoạt tài sản.

“Điều 170: Tội cưỡng đoạt tài sản

1. Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Tin phổ biến