Đời Sống

Đối lập với Việt Nam, Trung Quốc lo sợ một “thất bại lịch sử” tại vòng loại U23 châu Á 2022

Hương Ly - 10/07/2021 09:25 GMT+7

Nếu Việt Nam tỏ ra hài lòng với kết quả bốc thăm thì Trung Quốc lại khá lo lắng khi rơi vào bảng tử thần cùng với đương kim hạng ba châu Á Australia tại vòng loại U23 châu Á 2022.

Chiều 9/7 đã diễn ra buổi lễ bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2022 được tổ chức tại Kuala Lumpur. Kết quả U23 Việt Nam nằm cùng bảng I với Myanmar, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc). Việc nằm ở nhóm hạt giống số 1 và không đụng độ Nhật Bản ở nhóm hạt giống số 2 giúp U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu được coi là “dễ thở”.

u23 viet nam chien thang
Việt Nam hài lòng với kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2022

Trong khi đó, láng giềng của Việt Nam là U23 Trung Quốc lại rơi vào bảng “tử thần” có Australia, Indonesia và Brunei. Trang Baidu (Trung Quốc) nhận định: "Giống như chúng ta đã lo lắng từ trước, U23 Trung Quốc đã rơi vào bảng tử thần cùng với đương kim hạng ba châu Á Australia. Giành ngôi đầu bảng đã khó, ngay cả việc cạnh tranh suất cho đội nhì bảng xuất sắc cũng rất gian nan. Rất có thể, U23 Trung Quốc sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử vắng mặt ở VCK U23 châu Á".

le boc tham vong loa u23 chau a
U23 Trung Quốc rơi vào bảng đấu cực khó với Australia, Indonesia và Brunei

Không phải tự nhiên, truyền thông Trung Quốc lại lo ngại như vậy bởi không chỉ có  Australia là rào cản lớn mà ngay cả Indonesia cũng rất đáng gờm bởi chiến lược đầu tư mạnh cho bóng đá trẻ.

Theo tờ Sohu (Trung Quốc) phân tích: "Gần đây, các đội bóng Trung Quốc khi cử đội trẻ đi đá AFC Champions League đều chịu những thất bại nặng nề. Và nên nhớ giải U23 châu Á thì không có những cầu thủ nhập tịch. Sự thật đau đớn là đội tuyển thường rất yếu ớt khi không có "ngoại binh" góp sức".

u23 trung quoc lo lang
U23 Trung Quốc gặp khó tại bảng đấu của mình

Được biết, vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/10 đến 31/10/2021. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào VCK, tổ chức tại Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6/2022.

Tuyển Italia gặp sự cố hoảng hồn trước chung kết Euro 2020

Tin phổ biến