Đời Sống

Cháy karaoke ở Bình Dương: Thêm 7 nạn nhân được xác định danh tính

Hương Ly - 10/09/2022 07:23 GMT+7

Tính đến hiện tại, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã xác định được danh tính 24 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương.

Báo Lao Động đưa tin, tối ngày 9/9, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã xác định được thêm danh tính 7 nạn nhân xấu số trong vụ cháy quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An.

7 nạn nhân mới được xác định bao gồm:

M.N.K, sinh năm1994, quê Bạc Liêu

H.L.B.N, sinh năm 1996, quê An Giang

N.T.N.D, sinh năm 1996, quê An Gian

N.T.X.T, sinh năm 1991, quê Đồng Nai

B.T.A.T, sinh năm 1999, ngụ TPHCM

D.T.K.D, sinh năm 1996, quê Sóc Trăng

 N.T.T, sinh năm 1981, quê Hà Nam

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số nạn nhân đã xác định được danh tính trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương là 24/32 người.

Lực lượng chức năng hiện đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho người thân đưa về lo hậu sự.

Như đã đưa tin trước đó, vào lúc 20h30 ngày 6/9, tại quán karaoke An Phú (Trần Quang Diệu, TP Thuận An, Bình Dương) đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn. Theo trích xuất camera, ngọn lửa xuất phát từ vị trí trên la phông hành tầng 2 mà cụ thể tại các phòng 204, 206 của quán karaoke, hoàn toàn không phải từ tầng 3 như thông tin của cơ quan công an cung cấp vào sáng 8/9.

chaythum1_1

Từ vị trí này, khói bốc lên ở tầng 2 và tầng 3, dù các nhân viên của quan đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 13 xe chuyên dụng cùng 66 cán bộ tham gia cứu hỏa.

11662769636.jpeg

Theo tờ Người Lao Động đưa tin, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự cố nghiêm trọng này chính là do chập điện.

Trong buổi họp báo thông tin chi tiết về vụ cháy vào sáng ngày 8/9, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tới thời điểm hiện tại số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn được xác định là 32 người, gồm 17 nam và 15 nữ.

Nhận được thông tin, Thủ tướng Chính Phủ đã gửi thư thăm hỏi và chia buồn sâu sắc với thân nhân, người ở lại. Đồng thời, trong công tác thăm hỏi, động viên, trước mắt cơ quan chức năng hỗ trợ, vận động giúp đỡ cho người bị thương là 5 triệu đồng/người, người đã ra đi là 30 triệu đồng/người.

Tin phổ biến