Đời Sống

Hải Phòng: Chuyển giới để trốn truy nã suốt 14 năm, bị bắt chỉ vì...đi mua trà sữa

Quỳnh Anh - 07/04/2021 09:54 GMT+7

Đối tượng Bùi Văn Lĩnh (50 tuổi, Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã chuyển giới thành nữ để tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng. Nhưng sau 14 năm chạy trốn, hắn bị cảnh sát bắt khi đang đi mua trà sữa ở xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên.

Ngày 6/4, Công an Thành phố Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy đã bắt giữ 1 đối tượng bị truy nã suốt 14 năm qua với thủ đoạn lẩn trốn vô cùng tinh vi. Đối tượng bị bắt giữ là Bùi Văn Lĩnh (sinh năm 1971, trú quán thôn Đồng Mát, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng).

Năm 2007, Lĩnh tham gia vào đường dây ma túy do Phạm Thị Dung (ở số 107 đường Lạch Tray, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) cầm đầu. Khi đường dây ma túy này bị lực lượng chức năng triệt phá, Lĩnh may mắn chạy thoát và bị phát lệnh truy nã bởi Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an TP. Hải Phòng. 

Năm 2012, vợ Lĩnh viết đơn xin đầu thú cho Lĩnh, bảo lãnh hắn để xin đi chữa bệnh tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Đến năm 2014, lợi dụng thời gian chữa bệnh, Lĩnh bỏ trốn khỏi bệnh viện. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy xác định Bùi Văn Lĩnh không những còn sống, mà còn tiến hành chuyển giới thành phụ nữ, lấy tên Bùi Phương Linh, sinh năm 1981 để qua mắt lực lượng chức năng. 

chuyen gioi tron truy na 14 nam 2
Bùi Văn Lĩnh bị bắt sau khi chuyển giới

Sau khi chuyển giới, Bùi Phương Linh chủ yếu sinh sống ở Quảng Ninh nhưng thường xuyên quay về Hải Phòng để điều hành hoạt động kinh doanh. 

Ngày 31/3, lực lượng chức năng phát hiện Bùi Phương Linh (tức Bùi Văn Lĩnh) xuất hiện tại khu vực xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên. Đối tượng di chuyển bằng xe ô tô Mercedes ra mua trà sữa. Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, áp sát và bắt giữ an toàn Bùi Văn Lĩnh, đưa về Trại tạm giam Công an TP để điều tra, làm rõ.

Tuy vậy, tại cơ quan công an, Bùi Phương Linh tỏ thái độ chống đối kịch liệt dù cơ quan công an có đủ căn cứ chứng minh y là Bùi Văn Lĩnh.