Đời Sống

Vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông: Đã xói được 31/36m cọc, dự kiến đưa cọc lên trước sáng mai

Hà My - 02/01/2023 20:57 GMT+7

Lực lượng chức năng dự kiến sẽ hoàn thành giải cứu cháu bé trước sáng mai.

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống hố trụ bê tông sâu 35m, tối 2/1/2023, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực giải cứu bé. Nạn nhân là bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống trụ bê tông khi vào công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) nhặt sắt. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 31/12/2022.

Vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông: Đã xói được 31/36m cọc, dự kiến đưa cọc lên trước sáng mai
Dù trời đã tối nhưng lực lượng chức năng vẫn gấp rút nỗ lực giải cứu cháu bé. Ảnh: Tiền Phong.
Vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông: Đã xói được 31/36m cọc, dự kiến đưa cọc lên trước sáng mai
Tính tới tối 2/1, lực lượng chức năng đã xói được 31/36m cọc, dự kiến sẽ đưa cọc lên trước sáng mai. Ảnh: Tiền Phong.

Theo thông tin mới nhất, lực lượng chức năng đã xói được 31/36m cọc để cứu bé Nam. Thông tin này được ông Lê Hoàng Bảo - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp chia sẻ trên báo VietNamNet. Ông Bảo cho biết, dù trời tối nhưng công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương với hy vọng tiếp cận được cháu bé sớm nhất. Tính đến tối 2/1, lực lượng ứng cứu đã xói cột được 31/36m, chỉ còn 5m nữa khoan để đất mềm ra. 

"Theo kế hoạch đêm nay sẽ quyết tâm làm để hạ 5m đất cứng đó xuống. Đồng thời đưa cái cọc bê tông lên trước sáng mai”, ông Bảo khẳng định.

Vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông: Đã xói được 31/36m cọc, dự kiến đưa cọc lên trước sáng mai
Ông Lê Hoàng Bảo - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp thông tin sự việc với báo chí tối 2/1. Ảnh: Tiền Phong.

Nói về tiến độ giải cứu cháu bé bị chậm, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp trao đổi trên VOV Giao thông, do khu vực xảy ra tai nạn có nhiều ảnh hưởng về địa tầng, địa chất. Hơn nữa, điều kiện về thiết bị phải điều động từ nơi xa tới. Vì không chủ động được nên dẫn tới việc cứu hộ diễn ra dài hơn dự kiến.

Chia sẻ trên báo Tiền Phong chiều 2/1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện tại lực lượng PCCC, bộ đội, công an vào cuộc giải cứu cháu bé lên tới khoảng 200 người. Tuy nhiên, việc cứu hộ này ở địa phương từ trước đến nay chưa có tiền lệ. Vì vậy, Quân khu 9 đã cử lực lượng công binh và các thiết bị chuyên dụng tới hiện trường để hỗ trợ.

Vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông: Đã xói được 31/36m cọc, dự kiến đưa cọc lên trước sáng mai
Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin vụ giải cứu cháu bé. Ảnh: Tiền Phong.

Hiện tại, không chỉ gia đình bé Nam mà nhiều người dân ở Đồng Tháp và trên cả nước đều cầu nguyện điều tốt nhất sẽ đến với bé và mong giải cứu bé càng sớm càng tốt. Chia sẻ trên báo Vnexpress, chị Linh (mẹ bé Hạo Nam) thất thần cho hay chỉ mong có phép màu đến với con trai. Chị Linh cho biết, bé Nam là khá nhỏ con, hiện chỉ nặng hơn 20kg dù đã 10 tuổi.

Theo lời chị, bé Nam ngoan, học khá, mỗi ngày trước khi đi học thường ra chợ mua thức ăn sáng cho ba mẹ, em gái hơn tuổi rưỡi rồi mới đi học.Anh Tấn Tài - bố bé Nam hai ngày qua luôn túc trực ở hiện trường ngóng tin con.

Vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông: Đã xói được 31/36m cọc, dự kiến đưa cọc lên trước sáng mai
Chị Linh - mẹ bé Nam. Ảnh: Vnexpress.