Đời Sống

Nghi phạm giết bà chủ quán trà đá trên phố Hoàng Hoa Thám khai gì?

Hà My - 27/11/2022 09:20 GMT+7

Tại cơ quan Công an, Hoàng Ngọc Chiến (SN 1985, Long Biên, Hà Nội) khai nhận nghi ngờ nạn nhân chỉ đạo một người cháu tới đập cửa kính nhà y nên sinh lòng thù hận.

Theo báo Lao động, liên quan tới vụ giết người trên phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) vào ngày 25/11, tối 26/11, Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án hình sự Giết người và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Ngọc Chiến (37 tuổi, trú phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) để làm rõ hành vi giết người.

Nghi phạm Hoàng Ngọc Chiến tại cơ quan công an
Nghi phạm Hoàng Ngọc Chiến tại cơ quan công an. Ảnh: Gia đình và xã hội.

Tại cơ quan Công an, Chiến khai nhận từng sống cùng gia đình ở ngõ 29 phố Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) nhưng gần đây đã chuyển đến cư trú tại phường Ngọc Thụy (quận Long Biên). Theo lời khai của nghi phạm, Chiến thừa nhận có động cơ gây án xuất phát từ việc xảy ra vào năm 2017. Thời điểm đó, Chiến nghi ngờ bà H.T.H (51 tuổi) chỉ đạo một người cháu đập cửa kính nhà mình khiến y sinh bực tức, nuôi lòng thù hận.

Theo Gia đình và Xã hội, vào ngày 25/11, Chiến bắt xe ôm tới đường Hoàng Hoa Thám. Khi tới số nhà 406 trên phố này, hắn bất ngờ dùng dao tấn công bà H. (chủ quán trà đá vỉa hè) khiến nạn nhân tử vong vì mất máu quá nhiều. Sau khi gây án, Chiến bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Tây Hồ đã huy động tới 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng (trong đó có Công an quận Tây Hồ, phòng ban nghiệp vụ Công an TP Hà Nội...) để truy bắt đối tượng gây án.

Quá trình phá án diễn ra nhanh gọn, thần tóc chỉ vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.Tây Hồ và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã điều tra làm rõ, bắt giữ Chiến khi nghi phạm này đang lẩn trốn trên địa bàn H.Đan Phượng (Hà Nội). 

Trong chiều 26/11, Quận ủy, HĐND, UBND quận Tây Hồ tổ chức khen thưởng đột xuất cho 8 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh vụ án tại số 406 Hoàng Hoa Thám.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án. Ảnh: Báo VietNamNet.

Trước đó, xác nhận trên báo VTC News, tối 25/11, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, Công an quận đã bắt được nghi phạm Hoàng Ngọc Chiến (37 tuổi, trú phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội). 

Theo báo Người Lao Động, vào khoảng 11h50 ngày 25/11, nhiều người dân bất ngờ bà H. đang bán hàng nước ở vỉa hè khu vực số nhà 406, phố Hoàng Hoa Thám (phường Thụy Khuê) la hét, rồi nằm gục trên vũng máu. 

Nghi phạm ngay sau khi gây án đã vứt con dao cạnh chậu cây cảnh sát đó rồi tẩu thoát. Nạn nhân sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do thương tích nặng, mất máu nhiều. Lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết, Chiến từng phải đi chữa bệnh tâm thần, có bệnh án.