Đời Sống

Thái Lan: Giải cứu bé gái 19 tháng tuổi rơi xuống giếng sâu 15m

DIỆU HUYỀN - 07/02/2023 18:31 GMT+7

Sau 16 tiếng đồng hồ, đội cứu hộ Thái Lan đã giải cứu thành công bé gái 19 tháng tuổi bị rơi xuống giếng có độ sâu 15m.

Thông tin từ Thai PBS World, ngày 7/2, lực lượng cứu hộ Thái Lan đã tiến hành giải cứu thành công một bé gái bị mắc kẹt dưới giếng sâu 15 m tại một vùng nông thôn hẻo lánh của nước này.

Được biết, công tác cứu hộ được diễn ra xuyên đêm và liên tục trong 16 tiếng đồng hồ. Nạn nhân là một bé gái chỉ mới 19 tháng tuổi, danh tính được giữ kín với truyền thông, chỉ biết rằng bé là con gái của một gia đình lao động nhập cư đến từ Myanmar.

Sau khi được đưa lên mặt đất, bé gái đã được chuyển ngay đến bệnh viện để kiểm tra y tế.

>> Xem thêm: Clip và cập nhật tin tức bé trai 10 tuổi bị lọt xuống hố trụ bê tông dài 35 mét

photo-1-1675758252279816799274
Bé gái 19 tháng tuổi rơi xuống giếng có miệng rộng 30 cm ở tỉnh Tak, gần biên giới Myanmar - Thái Lan vào chiều ngày 6/2

Theo trang The Thaiger, vụ tai nạn trên xảy ra vào chiều ngày 6/2 (giờ địa phương) tại tỉnh Tak, gần biên giới Myanmar - Thái Lan.

Cha mẹ bé gái chia sẻ với truyền thông địa phương rằng chiều hôm qua, họ đưa bé đến trang trại khoai mì nơi đang làm việc ở huyện Khiri Rat. Trong giờ nghỉ giải lao, cả hai không thấy con gái đâu nên đã sốt vó đi tìm. Cuối cùng, họ nghe tiếng khóc từ dưới giếng và lập tức chạy đến. Đội cứu hộ tiểu khu Tha Sai Luat  nhanh chóng có mặt ngay sau đó và bắt đầu công tác giải cứu.  

Hơn 100 người đã tham gia giải cứu cô bé. 

Theo báo chí đưa tin, camera được đưa xuống giếng xuyên suốt chiến dịch giải cứu cho thấy cô bé khóc liên tục, mặt lấm lem bùn đất.

Bên cạnh đó, oxy được lực lượng cứu hộ bơm xuống giếng không ngừng để đảm bảo bé gái có thể hô hấp an toàn. 

photo-1-16757582358501387324060
Hình ảnh do báo chí Thái Lan đưa tin

Trưởng đơn vị cứu hộ ở tiểu khu Tha Sai Luat, ông Kittisak Boonchan cho biết đội cứu hộ đã dùng máy xúc đào một cái hố sâu khoảng 10 m cạnh giếng nước, sau đó trực tiếp đào sâu hơn bằng tay để tiếp cận nạn nhân. 

Giải thích lý do phải đào tay, ông Kittisak Boonchan lo ngại khả năng sập tường hố, gây ảnh hưởng đến bé gái.

Vào khoảng 9h30 sáng ngày 7/2, lực lượng đã tiếp cận được vị trí bé gái. Và khoảng 1 giờ sau đó, bé được đưa lên mặt đất.