Đời Sống

Triệt phá đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá lên tới 30.000 tỷ đồng

Linh Đan - 23/11/2022 06:34 GMT+7

Hàng trăm cảnh sát cơ động, hình sự của Bộ công an đồng loạt ập vào 15 điểm tại TP HCM và Đồng Nai, bắt giữ đường dây đánh bạc ăn thua lên tới 30.000 tỷ đồng

Mới đây, hàng trăm cảnh sát cơ động, hình sự của Bộ Công an đồng loạt ập vào 15 điểm tại TP HCM và Đồng Nai, bắt đường dây đánh bạc ăn thua 30.000 tỷ đồng.Theo thông tin từ phía cảnh sát, số tiền ăn thua của các nhóm đối tượng này là rất lớn, mỗi tuần giao dịch lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Qua điều tra, xác minh, lực lượng chức năng cho biết đường dây này hoạt động theo hình thức đánh bạc truyền thống, tín chấp, cá cược các môn bóng đá, đá gà, số tiền đề trên các trang web như Sobet, Bong88, Sv288,... Những người trong băng nhóm đều được phân công nhiệm vụ cụ thể như: đảm bảo kỹ thuật nhà mạng, xử lý khiếu nại của người chơi, giao nhận tiền thắng thua (trực tiếp hoặc chuyển khoản với nội dung mang ký hiệu riêng)...

315845072_752849506201247_8184505066984484656_n
Đường dây cờ bạc, cá độ bị lực lượng chức năng bắt giữ

Một cán bộ điều tra cho biết, trước khi khai mạc World Cup 2022, những nghi can cầm đầu tại TP HCM lánh mặt đi các tỉnh, điều hành đường dây từ xa. Nhóm này hoạt động trong khoảng 3 năm qua. Tính đến thời điểm bị bắt, số tiền thể hiện ăn thua ước tính gần 30.000 tỷ đồng. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ và truy vết các đường dây khác có liên quan.

315632968_752849562867908_7419231056091762869_n
Số tiền hơn thua từ các nhóm đối tượng lên đến 30.000 tỷ đồng

Có thể thấy khi tới mùa World Cup, các trang web cá độ bóng đá, đánh cờ bạc càng nhộn nhịp hơn so với ngày thường. Và đặc biệt là càng ngày thì các nhóm đối tượng này đã tinh vi hơn rất nhiều khi tạo các trang web trá hình, cách chuyển tiền của người chơi cũng phải theo kí hiệu riêng để tránh bị lực lượng cơ quan chức năng nghi ngờ.

Có nhiều người cá độ bóng đá, đá gà hay đánh cờ bạc truyền thống thua nhiều lượt, phải đi vay chạy khắp nơi để chơi tiếp với mong muốn có thể gỡ gạc lại. Tuy nhiên, càng lún sâu vào con đường tệ nạn thì lại càng khó thoát ra, không ít người đã tự tử vì trở thành con nợ, không biết đến khi nào mới có thể trả hết. Hoặc có những người bị ép trở thành kẻ ăn trộm, đi ăn trộm, ăn cắp tài sản của người khác rồi đem đi bán lấy tiền trả nợ.

315402838_752849599534571_2965188004392673147_n

Một số gia đình còn tan vỡ vì vấn đề tệ nạn này khi người chồng hay thậm chí là người vợ xa vào con đường tệ nạn. Kinh tế gia đình tiêu tan trong tích tắc chỉ vì cá cược thua, vợ hoặc chồng đem đi thế chấp hết tài sản làm những người còn lại không biết đi đâu về đâu. Chính vì thế, mỗi người dân cần cảnh tỉnh trước những chiêu trò dụ dỗ vào các tệ nạn xã hội, cờ bạc, cá độ để tránh những rủi ro không đáng có.