Đời Sống

Tai nạn kinh hoàng trong đêm: 1 người tử vong, 3 người bị thương nặng

Quỳnh Vân - 10/11/2022 06:23 GMT+7

Tai nạn kinh hoàng trong đêm tại Hà Nội trên đoạn đường đường Cienco hướng về Thanh Oai khiến 1 người tử vong ngay tại chỗ, 3 người bị thương nặng

Vào đêm ngày 9/11, rạng sáng ngày 10/11, tại đoạn đường Cienco hướng về Thanh Oai (Hà Nội) đã xảy ra một vụ va chạm kinh hoàng. Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, cú va chạm khá mạnh giữa xe đạp điện và xe máy khiến các nạn nhân văng ra xa so với khu vực va chạm. Trong đó không may bạn nữ đã tử vong ngay tại chỗ, 3 nạn nhân khác bị thương tương đối nặng. Nhìn vị trí va chạm ở làn ngoài cùng, gần điểm rẽ, dường như có 1 xe đã đi ngược chiều hoặc đang sang đường nhưng 1 trong 2 bên đã không để ý nên mới xảy ra vụ tai nạn thương tâm như vậy.

314623728_3319285484995236_7071425952557400512_n
Hiện trường kinh hoàng tại đoạn đường Cienco hướng về Thanh Oai

Theo như thông tin ban đầu từ người dân xung quanh hiện trường vụ va chạm thì có 1 nạn nhân nữ đã tử vong ngay tại chỗ, 1 nạn nhân nữ khác bị gãy xương đùi bên trái, 1 nạn nhân nam bị rách trán và 1 nạn nhân nam còn lại không rõ thương tật. Hiện 3 nạn nhân bị thương nặng kia đã nhanh chóng được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu ngay trong đêm, chưa rõ tình hình sức khỏe có chuyển biến tốt hơn hay sẽ xấu đi.

Theo như những người đi đường, người dân ở khu vực này chuyên đi ngược chiều. Thậm chí là đi ngược chiều cả cây số, vượt qua cả những đoạn cầu vượt. Từ sáng tới đêm, không khó để bắt gặp người dân điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhưng đi ngược chiều mặc dù đoạn đường có tới 4 đến 5 chỗ để quay đầu.

314959969_5600337153414678_783499332506142675_n
Nạn nhân đã bị văng ra xa so với nơi xảy ra vụ va chạm khiến 1 người tử vong ngay tại chỗ

Không ít người đi đường qua khu vực đoạn Cienco hướng về Thanh Oai tỏ ra bức xúc khi người dân ở đây lại thiếu ý thức, tại sao không đi xuôi thêm 1 đoạn đường để đến chỗ quay đầu thì vòng sang đường bên kia. Tuy nhiên, có lẽ do xa hơn vài chục mét nên nhiều người dân địa phương đã bất chấp để có thể di chuyển nhanh nhất nhưng lại không hề nghĩ tới hậu quả và ảnh hưởng đến người khác.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cũng cho rằng 2 bạn nữ kia điều khiển xe điện đã đi ngược chiều trên đoạn đường này và còn đi ra tận làn ngoài nên nếu không gặp 2 nam thanh niên thì cũng sẽ gặp những phương tiện khác và xảy ra va chạm kinh hoàng. Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc. Mặc dù chưa biết ai đúng, ai sai nhưng nhiều người vẫn bức xúc khi người dân địa phương có thói quen đi ngược chiều và được cho rằng "đi rất ngông".