Đời Sống

Nóng: Khởi tố Anna Bắc Giang về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Quỳnh Vân - 12/10/2022 18:39 GMT+7

Anna Bắc Giang chính thức bị khởi tố sau nhiều ngày "thao túng tâm lý" cộng đồng mạng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Anna Bắc Giang được nhiều người biết đến gần đây khi rộ lên tin cô là siêu lừa đảo. Nhiều người cho rằng cô đã "thao túng tâm lý" của mọi người nên mới có thể "nhởn nhơ" ngoài vòng pháp luật đến giờ này. Thế nhưng hiện tại Anna Bắc Giang đã chính thức bị khởi tố về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chiều nay ngày 12/10, Thượng tá Trần Long Khánh, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận đã chính thức ký quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Ninh Thị Vân Anh (Tina Dương) hay còn được gọi là "Anna Bắc Giang" về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

311197446_714294150056783_2696744483042185729_n
Ninh Thị Vân Anh tại cơ quan công an vào chiều nay (Nguồn: VTC)

Căn cứ điều tra xác minh, vào khoảng tháng 8/2021, Anna Bắc Giang đã thuê ô tô nhãn hiệu Vinfast Lux A 2.0 BKS 51H-242.74 của công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Gia Đình Việt với thời hạn lâu dài, giá thuê tháng đầu tiên là 45 triệu đồng/tháng kèm theo chi phí đem xe ra giao là 5 triệu đồng, tổng cộng là 50 triệu đồng.

Sau khi đôi bên cùng nhau thỏa thuận và thống nhất, anh Nguyễn Minh Dương cùng Lê Khương Duy là nhân viên của công ty điều khiển xe đến giao cho Vân Anh ở trước quán cà phê, thuộc phường Phú Thuỷ, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Từ khi thuê xe, Vân Anh đã nợ tiền thuê xe nhiều tháng, anh Dương và anh Duy đã đại diện cho công ty liên hệ với Vân Anh yêu cầu trả tiền nhưng không được. Lúc này Vân Anh nảy sinh ý định chiếm đoạt nên không trả.

Cho tới đầu tháng 6/2022, Tina Dương ra TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình mở cửa hàng bán trái cây. Để có tiền đầu tư vào cửa hàng bán trái cây, hot girl này đem ôtô biển số 51H – 242.74 đến bán cho anh Bùi Đức Hiếu (trú tại Hà Nội) với giá 450 triệu đồng. Anh Hiếu đã chuyển cho "siêu lừa đảo" này tổng cộng là 390 triệu đồng, còn 60 triệu đồng sẽ thanh toán khi hợp đồng mua bán xe được hoàn tất các thủ tục.

311376546_714294173390114_5030296208928858168_n
Ninh Thị Vân Anh tại cơ quan công an để làm rõ sự việc (Nguồn:VTC)

Sau khi nhận tiền, Tina Dương về TP.HCM đặt làm giả một giấy đăng ký ôtô biển số 51H – 242.74 với giá 5 triệu đồng rồi đem ra giao cho anh Hiếu để tạo lòng tin. Đến ngày 30/6, anh Hiếu nhiều lần liên lạc với Vân Anh để yêu cầu làm thủ tục sang tên chủ xe như đã thỏa thuận thì cô thường xuyên né tránh không đến với nhiều lí do.

Căn cứ lời khai của anh Hiếu, ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Phan Thiết đã thu hồi chiếc xe nói trên. Đến ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Phan Thiết ra yêu cầu định giá tài sản đối với xe ôtô biển số 51H – 242.74. Ngày 7/10, Hội đồng định giá tài sản TP. Phan Thiết kết luận chiếc xe có giá trị là 774.285.345 đồng.

Đến ngày 6/10, Ninh Thị Vân Anh đem số tiền 68 triệu đồng đến Cơ quan điều tra giao nộp để khắc phục hậu quả cho anh Bùi Đức Hiếu. Tại Cơ quan điều tra, Ninh Thị Vân Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Phải chăng "siêu lừa đảo" có ý định hoàn lương, bắt đầu lại cuộc đời của chính mình?