Đời Sống

Gần 1200 công nhân ở TP HCM bị sa thải trước Tết khiến nhiều người bật khóc

Quỳnh Vân - 01/12/2022 21:37 GMT+7

Mới đây, một công ty ở quận Bình Tân (TP HCM) đã sa thải gần 1200 công nhân trước dịp Tết khiến nhiều người bật khóc trong ngày làm việc cuối cùng

Vào ngày cuối cùng của tháng 11, khi cái Tết đã cận kề thì công ty TNHH Tỷ Hùng (quận Bình Tân, TP HCM) đã phải sa thải 1.185 công nhân. Quyết định này của công ty đã khiến nhiều công nhân bật khóc ngay vào ngày đi làm cuối cùng. Được biết, trong số những công nhân bị sa thải thì có tới 50% lao động là nữ có độ tuổi trên 40.

317674907_760851148734416_5076008337733699881_n

Cụ thể, công ty TNHH Tỷ Hùng đã lao vào tình trạng khó khăn, buộc phải thu hẹp sản xuất vì không có nhiều đơn hàng như trước đây. Chính vì thế, công ty ra quyết định cho 1.185 công nhân nghỉ việc để có thể duy trì công ty. Tuy nhiên, quyết định này khiến nhiều người rơi vào cảnh lao đao, nhất là những lao động cao tuổi vì họ không kịp xoay trở để nhanh chóng tìm cho mình một công việc mới ở độ tuổi này.

317367728_760851168734414_7913389912282003288_n

Mặt khác, nhiều công nhân cũng chia sẻ rằng thời điểm này quá nhạy cảm, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã cận kề nên bị sa thải khiến họ không biết nên làm gì để lo cho gia đình. Trước đây, đồng lương của họ từ công ty là nguồn thu nhập chính, bây giờ mất việc, không có tiền thì không biết Tết năm nay sẽ như thế nào. Dù vậy nhưng các công nhân của công ty đều tự động viên, an ủi nhau vì công ty gặp khó khăn.

317338390_760851215401076_3442797473959292589_n
Một số công nhân nhặt từng vỏ chai trong ngày làm việc cuối cùng

Theo chị Giúp, khoảng 2 tuần này, công ty không còn việc làm, mọi người chỉ đến cắt chỉ máy với làm vệ sinh cho sạch. Ngày cuối cùng ở công ty, từ cán bộ đến công nhân, ai cũng khóc rồi tự an ủi lẫn nhau. Do công ty hết việc, gặp tình trạng khủng hoảng nên nhiều công nhân cũng đã xác định trước tâm lý, tuy nhiên có nhiều lao động lớn tuổi vẫn khó có thể tìm một công việc phù hợp cho thời điểm hiện tại.

317374087_760851178734413_8410191764643222849_n

Rời công ty với giỏ ve chai chất đầy trên yên xe, chị Hường (40 tuổi, Đồng Tháp) cho biết sau ngày làm việc cuối cùng, hầu như ai cũng gom góp ít ve chai có được ở nơi sản xuất để ra vựa bán. Với nhiều người, số tiền bán ve chai chẳng đáng là bao, nhưng với chị Hường, được đồng nào hay đồng đó, nhất là những ngày sắp tới, chị chưa biết sẽ sống ra sao khi mất việc làm.

Hiện tại, rất nhiều công nhân ở các tỉnh có nhiều khu công nghiệp cũng rơi vào tình cảnh thất nghiệp vì công ty hết việc, phải cắt giảm nhân sự. Đặc biệt, nhiều lao động trẻ tuổi vẫn bị rơi vào hoàn cảnh này đã khiến nhiều người lao động gặp khó khăn trong khi Tết đang đến gần.