Đời Sống

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đầu xét xử vụ nữ sinh đầu độc, giết cha bằng chất xyanua

Đặng Minh Thảo - 09/12/2022 11:41 GMT+7

Ngày 9/12, Tòa án Nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án một nữ sinh đầu độc, giết cha ruột bằng chất độc xyanua tại Bà Rịa, Vũng Tàu.

Khoảng 8h15 ngày 9/12, phiên tòa xét xử vụ án một nữ sinh đầu độc, giết cha ruột bằng chất độc xyanua đã chính thức diễn ra. Tại phiên tòa, bị cáo Tống Thị Tùng Linh (sinh năm 2001) bị truy tố 3 tội danh lần lượt là: giết người, mua bán trái phép chất đọc và hủy hoại tài sản. Còn bị cáo Trần Thị Ngọc Thư (sinh năm 1991) vi phạm khoản 1 điều 311 Bộ luật Hình sự về tội mua bán trái phép chất độc.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xét xử nữ sinh đầu độc, giết cha bằng chất xyanua
Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng ngày 9/12. (Ảnh: Internet)

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên là do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hằng ngày. Từ đó, Tống Thị Tùng Linh đã nhiều lần nảy sinh ý định giết chết cha ruột của mình là ông T.H.Đ (sinh năm 1968).

Cụ thể vào ngày 18/1, bị cáo Linh có đến Chợ Kim Biên (thuộc quận 5, TPHCM) tìm mua chất độc xyanua. Sau đó cô tìm đến sạp tên “Xuyến” gặp Trần Thị Ngọc Thư và năn nỉ với lý do mua làm thí nghiệm nên Thư đã lấy hàng ở một đối tượng tên Rua và bán cho Linh với giá 500.000 đồng/kg.

Tối cùng ngày, lợi dụng lúc ông Đ. đang nhậu một mình, Linh lấy xyanua cho vào 3 chai nhựa chứa nước uống rồi để vào ngăn mát tủ lạnh để ông Đ. sơ ý và uống.

Đúng như dự tính, chỉ 5 phút sau ông Đ. lấy một chai uống. Phát hiện vị lạ, ông Đ. có nhả nước ra, đi vào nhà vệ sinh nôn ói và tử vong ngay tại chỗ.

Sáng hôm sau, Linh khóa của phòng vệ sinh rồi di chuyển thi thể ông Đ ra ngoài để phi tang. Tuy nhiên sau khi thử nhiều phương pháp, Linh thấy khó để che giấu được hành vi của mình nên quyết định đốt cháy nhà nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Sắp xét xử nữ sinh giết cha ruột bằng chất độc xyanua
Hiện trường vụ án. (Ảnh: Internet)

Theo nhận định sau khi phiên tòa diễn ra, nhiều khả năng bị cáo Tống Thị Tùng Linh sẽ bị truy tố theo các điều khoản gồm "giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; có tính chất côn đồ". Nếu không có tình tiết nào mới, Linh sẽ bị tuyên phạt mức án cao nhất theo quy định.

Một số bình luận của netizens về vụ việc trên:

- Báo quá! Nuôi ăn học trưởng thành đến từng tuổi ấy mà lại đi giết bố giết mẹ

- Không có nhân tính, Sao có thể ra tay một cách tàn độc đến vậy với chính đấng sinh thành của mình

- Đề nghị Pháp luật có những biện pháp trừng trị nghiêm khắc để hạn chế những trường hợp như vậy trong xã hội.

Tin phổ biến