Du lịch

Lập team check-in Kinh thành Huế không sót một góc nào

Lê Hồng - 09/08/2022 09:18 GMT+7

Khám phá kinh thành Huế cổ kính như trong những thước phim cổ trang nhưng lại sợ sẽ bỏ lỡ nhiều góc chụp đẹp vì nơi đây quá rộng lớn. Yên tâm đi, đọc xong bài viết này đảm bảo bạn sẽ không sót một góc chụp nổi tiếng nào tại kinh thành Huế này đâu.

1. Đôi nét về Kinh thành Huế

Từ xa xưa, Huế đã được các vua chúa nhà Nguyễn chọn làm thủ phủ của xứ “Đàng Trong” và chính thức trở thành kinh đô dưới triều Tây Sơn. Kinh thành Huế tọa lạc bên bờ Bắc con sông Hương thơ mộng, xoay mặt về hướng Nam, với diện tích mặt bằng 520 ha.

Tổng quan Kinh thành Huế nhìn từ trên cao
Tổng quan Kinh thành Huế nhìn từ trên cao

Nơi đây được giới hạn bởi 3 vòng thành theo thứ tự ngoài lớn, trong nhỏ lần lượt là: Kinh Thành, Hoàng ThànhTử Cấm Thành, riêng Hoàng Thành và Tử Cấm Thành người ta gọi chung là Đại Nội. Được biết khi xưa, tổng thể kiến trúc này dùng núi Ngự Bình làm tiền án và dùng hai hòn đảo nhỏ Cồn Hến và Dã Viên làm yếu tố phong thủy (Rồng chầu, Hổ phục – Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ) để bảo vệ cố đô.

Sơ đồ tổng quan Kinh thành Huế
Sơ đồ tổng quan Kinh thành Huế

Trải qua gần 200 năm phát triển đất nước, cho đến nay kinh thành Huế còn khoảng 140 công trình kiến trúc, phần nhiều thì còn nguyên vẹn, phần còn lại thì đều bị xuống cấp hoặc phá bỏ. Nhờ những nét đẹp và giá trị lịch sử còn lưu lại đó, kinh thành Huế đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Đại Nội Huế về đêm
Đại Nội Huế về đêm

2. Những địa điểm check-in nổi bật tại Kinh thành Huế

  • Khu vực bên ngoài Đại Nội

Nhìn từ bản đồ bên trên, các bạn có thể dễ dàng nhận thấy kinh thành Huế có dạng hình vuông, với chu vi 10km, gồm có 13 cửa để ra vào và xung quanh là 12 pháo đài phòng thủ. Ở đó, bạn có thể chụp ảnh cùng với Kỳ Đài (Cột cờ), Quốc Tử Giám hay Điện Long An,...

Kỳ Đài Huế
Kỳ Đài Huế
Cửa Hiển Nhơn - 1 trong 13 cửa vào Hoàng thành Huế, nằm ở phía Đông trên đường Đoàn Thị Điểm, TP Huế
Cửa Hiển Nhơn - 1 trong 13 cửa vào Hoàng thành Huế, nằm ở phía Đông trên đường Đoàn Thị Điểm, TP Huế
Bạn cũng có thể check in với hồ hoa sen được xây bao quanh kinh thành Huế ở phía trong Đại Nội
Bạn cũng có thể check in với hồ hoa sen được xây bao quanh kinh thành Huế ở phía trong Đại Nội
  • Khu vực Hoàng thành 

Hoàng Thành là vòng thành thứ hai bên trong kinh thành Huế, bên trong được chia ra thành nhiều khu vực như:

+ Từ Ngọ Môn đến Điện Thái Hòa là nơi cử hành các lễ lớn của triều đình.

+ Các miếu, điện thờ vua chúa nhà Nguyễn

+ Phủ nội vụ là nhà kho trữ đồ quý và xưởng chế tạo đồ dùng cho hoàng gia.

+ Vườn Cơ Hạ và Điện Khâm Văn là nơi các hoàng tử học tập, chơi đùa.

Không gian bình yên hòa chút mộng mơ tại Kinh thành Huế
Không gian bình yên hòa chút mộng mơ tại Kinh thành Huế
Cổng Ngọ Môn được coi là kiến trúc độc đáo nhất Kinh thành Huế. Đến Huế nhất định không thể bỏ qua địa điểm này
Cổng Ngọ Môn được coi là kiến trúc độc đáo nhất Kinh thành Huế. Đến Huế nhất định không thể bỏ qua địa điểm này
Những bức hình không thể xịn sò hơn khi check in cùng một địa điểm trước cổng Ngọ Môn, Huế
Những bức hình không thể xịn sò hơn khi check in cùng một địa điểm trước cổng Ngọ Môn, Huế

Tuy nhiên, nếu chỉ đứng ngoài chụp ảnh với cổng Ngọ Môn thôi thì bạn sẽ không mất phí, còn sau khi bước qua cánh cổng kia bạn sẽ phải trả 150,000 VNĐ/người lớn30,000 VNĐ/trẻ em để có thể tiếp tục vào trong tham quan đó. Với khách nước ngoài thì giá sẽ đắt hơn chút xíu nha.

Sau khi đi qua cổng Ngọ Môn sẽ là con đường dẫn bạn tới điện Thái Hòa. 

Những kiến trúc độc đáo khiến người tham quan phải trầm trồ. Dù là dưới con mắt của kiến trúc sư hay người khác thì nét đẹp nơi đây vẫn trở nên hoàn hảo dẫu bị thời gian bào mòn
Những kiến trúc độc đáo khiến người tham quan phải trầm trồ. Dù là dưới con mắt của kiến trúc sư hay người khác thì nét đẹp nơi đây vẫn trở nên hoàn hảo dẫu bị thời gian bào mòn
Đặc biệt trước điện Thái Hòa có một hồ cá lớn tên là hồ Tịnh Tâm, bạn cũng có thể đến cho cá ăn và chụp hình ở đây
Đặc biệt trước điện Thái Hòa có một hồ cá lớn tên là hồ Tịnh Tâm, bạn cũng có thể đến cho cá ăn và chụp hình ở đây
  • Khu vực Tử Cấm Thành

Tử Cấm Thành là vòng thành cuối cùng, có vị trí ngay chính giữa trong khối kiến trúc của Cố đô Huế. Nằm ngay sau lưng Điện Thái Hòa, Tử Cấm Thành được xem là cung cấm chỉ dành riêng cho vua và hoàng gia triều Nguyễn. Nơi đây từng được xây dựng gần 50 công trình kiến trúc lớn nhỏ và có đến 7 cửa vào. 

Không gian bên trong Tử Cấm Thành
Không gian bên trong Tử Cấm Thành
Trường Lang với 7 cửa để đi vào bên trong Tử Cấm Thành
Trường Lang với 7 cửa để đi vào bên trong Tử Cấm Thành

Một số công trình tiêu biểu nhất có thể kể đến như Đại Cung Môn là cửa chính chỉ dành cho vua đi vào, Cần Chánh – nơi vua làm việc, Càn Thành – nơi vua nghỉ ngơi, Thượng Thiện – nơi nấu ăn cho vua, Cung Khôn Thái – chỗ ở của Quý Phi hay Thái Bình Lâu – nơi vua đọc sách. Nhưng cho đến ngày nay, hầu hết các công trình kiến trúc trong Tử Cấm Thành đều xuống cấp hoặc bị Việt Minh phá hủy hoàn toàn như điện Cần Chánh, điện Càn Thành,...

Thái Bình lâu (Hoàng thành Huế)
Thái Bình lâu (Hoàng thành Huế)
Kiến trúc bên trong Duyệt Thị Đường - nơi vua, hoàng thân quốc thích và các quan lại đại thần thường đến thưởng thức các vở tuồng
Kiến trúc bên trong Duyệt Thị Đường - nơi vua, hoàng thân quốc thích và các quan lại đại thần thường đến thưởng thức các vở tuồng
Điện Càn Thanh cổ kính trong những bức hình
Điện Càn Thanh cổ kính trong những bức hình

Có thể bạn không biết trước đây, điện là nơi vua ở  được thiết kế xây dựng vô cùng đẹp, hữu tình nhưng do chiến tranh nên hiện tại nơi đây chỉ còn những tàn tích. 

3. Một số lời khuyên khi đến check-in Kinh thành Huế

Để chuyến tham quan “sống ảo” diễn ra như mong đợi thì bạn cũng cần lưu ý một số lời khuyên của SaoDaily dưới đây:

  • Vì kinh thành Huế có không gian khá rộng lớn nên việc đi bộ để tham quan hết nơi đây là điều khá vất vả. Do đó, bạn có thể thuê xích lô chỉ với giá khoảng 50,000 VNĐ/người, vừa đỡ phải đi bộ nhiều, vừa có thêm hướng dẫn viên là bác chở xích lô nữa đó!

  • Mặc dù kinh thành Huế là một khu tham quan du lịch nhưng bạn cũng nên chú ý cách ăn mặc cho phù hợp, không nên hở hang quá nhé.

  • Kinh thành Huế có tông màu chủ đạo là trầm, tối nên các bạn hãy chuẩn bị cho mình những bộ quần áo sáng màu, các bạn nữ thì mặc những bộ đồ thướt tha một chút lên hình sẽ tuyệt lắm nha.

  • Bạn cũng có thể ghé kinh thành Huế vào buổi tối vì lúc đó lên đèn rất lung linh, lại còn có cả nhã nhạc cung đình và thả đèn hoa đăng nữa đó.

Một số lưu ý khi tham quan Kinh thành Huế
Một số lưu ý khi tham quan Kinh thành Huế

Vậy là SaoDaily  đã dẫn các bạn đi xong một vòng từ ngoài vào trong kinh thành Huế rồi đó. Thật tuyệt vời quá phải không? Nhanh chân sắp xếp cho mình một chuyến du lịch Huế mộng mơ và cùng nhau khám phá kinh thành nổi tiếng bậc nhất xứ Đàng Trong này nhé. Còn gì tuyệt vời hơn, nếu sau chuyến đi các bạn có thể chia sẻ cho chúng mình những bức hình check-in và những trải nghiệm tuyệt vời của bạn tại đây nhỉ?