Đời Sống

Vợ chồng cựu Giám đốc Hacinco không lây nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng mà từ một nguồn lây khác

Minh Anh - 20/05/2021 06:48 GMT+7

Theo thông tin từ CDC Đà Nẵng, có thể thấy vợ chồng cựu Giám đốc Hacinco nhiễm Covid-19 từ một nguồn lây khác.

Tối ngày 19/5, CDC Đà Nẵng thông tin về 11 mẫu xét nghiệm giải mã gen và định danh SARS-CoV-2. Kết quả cho thấy, những mẫu bệnh phẩm này đều thuộc chủng B.1.1.7 (chủng Anh).

Qua đó, có thể biết rằng ổ dịch tại Đà Nẵng không có mối liên hệ dịch tễ với các ổ dịch tại Hà Nội. Hai ổ dịch xuất phát từ hai nguồn lây khác nhau. Chủng gây ra làn sóng Covid-19 tại Hà Nội là chủng Ấn Độ.

cuu-giam-doc-hacinco-covid-19
CDC Đà Nẵng khẳng định, vợ chồng ông Thanh không lây nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng. (Nguồn ảnh: Internet)

>> Hà Nội có thêm 9 ca dương tính nCoV, trong đó 6 ca là F1 của cựu vợ chồng giám đốc Hacinco

Liên quan đến trường hợp trên, có 2 bệnh nhân vợ chồng cựu Giám đốc Hacinco có tiền sử đi du lịch Đà Nẵng về dương tính với Covid-19. Lực lượng chức năng Đà Nẵng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm những người có nguy cơ, tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, có thể khẳng định rằng vợ chồng ông Thanh không bị lây nhiễm trong quá trình lưu trú và di chuyển tại Đà Nẵng.

Bởi dựa vào kết quả giải mã gen và định danh SARS-CoV-2 của bệnh nhân này thuộc chủng Ấn Độ. Do đó, bệnh nhân này không lây nhiễm Covid-19 từ Đà Nẵng.

Tin nên đọc: 

>> Người đàn ông 18 lần bị tiêm thuốc độc mà vẫn sống, nhưng lại chết vì COVID-19

>> Ninh Bình: Ghi nhận 2 trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên liên quan đến Bệnh viện K Tân Triều.

>> Vì sao F1 của vợ cựu Giám đốc Hacinco sau một tuần mới bị đưa đi cách ly?

>> TP. Bắc Giang giãn cách xã hội từ ngày 19/5