Đời Sống

TPHCM: "Choáng" với viện phí 2,3 tỷ đồng của sản phụ mắc COVID-19

Theo Tiền Phong - 21/10/2021 15:07 GMT+7

Để cứu sống bệnh nhân, các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật tối ưu trong thời gian dài, tổng viện phí lên tới 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị miễn phí nên toàn bộ chi phí được Nhà nước chi trả.

Đó là trường hợp của chị Lê Thị Thanh T. (SN 1988, ngụ tại quận 8, TP.HCM) vừa được Bệnh viện Quân y 175 cho xuất viện vào ngày 20/10. Sau khi mắc COVID-19, chị T. đã trải qua gần 3 tháng nằm viện điều trị, trong đó hơn 2 tháng phải chạy ECMO.

Sáng 21/10, BS Vũ Đình Ân, Phó giám đốc Trung tâm Điều trị Bệnh nhân COVID-19 thuộc Bệnh viện Quân Y 175 cho biết, đây là trường hợp đang nắm "kỷ lục" về thời gian nằm viện cũng như điều trị bằng các kỹ thuật cao và mức viện phí 2,3 tỷ đồng tại Trung tâm. Theo quy định bệnh nhân COVID-19 được miễn hoàn toàn các chi phí điều trị nên chị Thanh T. được Nhà nước chi trả.

Thông tin từ bệnh viện cho biết, chị Thanh T. nhập viện vào ngày 26/7 trong tình trạng bệnh diễn biến nặng do nhiễm COVID-19 khi đang mang thai ở tuần thứ 37. Bệnh nhân đã được mổ bắt con tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Tuy nhiên, sau cuộc mổ 10 ngày, chị rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng, rơi vào nguy kịch phải chuyển tuyến điều trị.

vien-phi-2,3-ty
Bệnh nhân xuất viện sau khi điều trị khỏi Covid-19.

Các bác sĩ tại Trung tâm Điều trị Bệnh nhân COVID-19 thuộc Bệnh viện Quân y 175 đã hội chẩn và quyết định thực hiện tổng hợp nhiều giải pháp chuyên môn cứu chữa cho bệnh nhân như: kiểm soát hô hấp, thở máy, ECMO, lọc máu liên tục kết hợp lọc hấp phụ, sử dụng thuốc kháng sinh, dinh dưỡng tích cực…

Nỗ lực của các bác sĩ giúp bệnh nhân từng bước phục hồi, vượt qua được nguy kịch. Sau gần 3 tháng nằm viện điều trị, người mẹ may mắn đã chiến thắng COVID-19 trở về bên con thơ. Chung vui cùng gia đình người bệnh, Đại tá Trương Đình Cẩm - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 đã trực tiếp trao giấy ra viện và chúc mừng bệnh nhân.

Sau 3 tháng hoạt động, Trung tâm Điều trị COVID-19, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận gần 2.000 F0, trong đó khoảng 70% nặng và nguy kịch. Đến nay có 12 bệnh nhân phải can thiệp ECMO, nhiều người đã vượt qua nguy kịch, bình phục kỳ diệu.