Đời Sống

Sau 25/5, yêu cầu người dân các nơi về Hà Nội phải khai báo y tế trong vòng 24h

Minh Anh - 24/05/2021 21:32 GMT+7

UBND TP. Hà Nội yêu cầu người từ các địa phương khác về Thủ đô trong thời gian từ ngày 10/5 – 24/5 phải khai báo y tế online trong ngày 25/5. Những người về từ 25/5 sẽ tiến hành khai báo online trong 24h.

Chiều ngày 24/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP. Hà Nội yêu cầu tất cả các cấp, lực lượng phải vào cuộc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

Hà Nội yêu cầu siết chặt công tác quản lý tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như bệnh viện, khu công nghiệp, chung cư…

Các cơ quan hành chính, đơn vị trên địa bàn thành phố cần tuân thủ quy định 5K, giãn cách người với người đúng quy định, hạn chế tiếp xúc, tăng cường họp trực tuyến…

ha-noi-yeu-cau-khai-bao-y-te-online
Hà Nội yêu cầu tất cả mọi người phải khai báo y tế khi đến Thủ đô từ ngày 10/5. (Nguồn ảnh: Internet)

>> Bộ y tế ra thông báo khẩn: Tìm người trên chuyến xe khách Hà Nội - Hòa Bình

UBND thành phố cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ người ra vào trụ sở, hạn chế tiếp khách của các cá nhân trong thời điểm này tại trụ sở làm việc để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch.

Trước diễn biến khó lường của Covid-19, nguy cơ lây lan dịch bệnh đang rất cao tại Hà Nội. Cơ quan chức năng yêu cầu tất cả người dân ở các địa phương khi trở về Hà Nội từ ngày 10/5 – 24/5 phải khai báo y tế online xong trong ngày 25/5.

Còn những người trở về từ ngày 25/5 về sau này đều phải khai báo y tế online, trong vòng 24h đồng hồ, không được chậm trễ.

Tin nên đọc:

>> Nữ công nhân qua đời vì COVID-19: Nhiều năm làm mẹ đơn thân, để lại con thơ 6 tuổi không biết nương tựa vào ai

>> Bản tin COVID-19 chiều 24/5: Thêm 96 ca mắc mới, nhiều ca chưa xác định nguồn lây

>> Bắc Giang: Nữ công nhân 38 tuổi tử vong do Covid-19 không có bệnh lý nền nào trước đó

>> Thông báo khẩn tìm người đến hàng loạt quán cà phê, quán ăn liên quan tới chùm ca dương tính tại Times City

Tin phổ biến