Đời Sống

Đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

Minh Anh - 07/08/2021 09:24 GMT+7

Sau khi ghi nhận các ca dương tính, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc quy mô lớn.

Vào chiều 6/8, sau ghi nhận các ca dương tính tại khu vực công trường thi công, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã tiến hành phong toả. Các ca nhiễm đều là công nhân, chưa rõ nguồn lây và yếu tố dịch tễ.

Theo đó, nhóm công nhân làm việc tại công trường từ ngày 9-16/7, đều ở trong lán, không ra ngoài, đã được xét nghiệm âm tính trước đó. Đến 4/8, một số người có biểu hiện ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

>> Một công trường ở Hà Nội bị phong tỏa sau khi phát hiện 4 ca nghi nhiễm COVID-19

ket-qua-xet-nghiem-covid-19
Các mẫu xét nghiệm liên quan đều cho ra kết quả âm tính. (Nguồn ảnh: Internet)

Sau đó, trong đêm 5/8, toàn bộ công nhân còn lại được lấy mẫu xét nghiệm và đều cho ra kết quả dương tính.

Qua điều tra dịch tễ, bệnh viện cho biết nhóm công nhân này không đi đâu, chỉ làm việc tại công trường dự án từ đầu tháng 7. Ngay khi Hà Nội thực hiện giãn cách, dự án dừng thi công, tất cả đều ăn ở tại lán trại.

Ngay trong tối 6/8, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người nhà, bệnh nhân, nhân viên y tế của bệnh viện.

Với 600 mẫu gộp, qua xét nghiệm đều cho ra kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Vì công trường nơi có công nhân mắc Covid-19 biệt lập so với bệnh viện nên những khu vực khác vẫn an toàn.