Đời Sống

TP.HCM: Thu gần 1 tỷ tiền phạt không đeo khẩu trang chỉ trong 1 tuần

An Nhiên - 17/05/2021 19:31 GMT+7

Trong tuần vừa qua, TP.HCM đã xử phạt 485 người không đeo khẩu trang nơi công cộng và 144 cơ sở kinh doanh vì vi phạm quy định phòng chống dịch.

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, toàn địa bàn đã xử phạt 485 người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng với số tiền phạt lên tới 930 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, các quận, huyện và TP.Thủ Đức cũng tổ chức các đợt kiểm tra những cơ sở kinh doanh phải ngừng hoặc hạn chế hoạt động trong đợt dịch. Thông qua hoạt động này, lực lượng chức năng đã nhắc nhở 526 cơ sở, yêu cầu tạm ngừng 5 cơ sở và xử phạt 144 cơ sở kinh doanh chưa tuân thủ quy định phòng, chống dịch với số tiền phạt gần 1 tỷ đồng.

vi-pham-quy-dinh-chong-di
Xử phạt gần 1 tỷ đồng đối với các cơ sở kinh doanh hoạt động trái phép

Trước đó, do tình hình dịch COVID-19 phức tạp nên TP.HCM đã tạm ngừng hoạt động massage, xông hơi, hoạt động vui chơi giải trí từ 18h00 ngày 3/5. Đến ngày 7/5, UBND TP. tiếp tục yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh thể thao, trung tâm nhà hàng tiệc cưới, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống... dưới mọi hình thức.

Tin trong ngày:

>> Hà Nội: Đình chỉ Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc 2 vì không đảm bảo quy trình sàng lọc Covid-19

>> Bắc Ninh: Tìm giải pháp cho 20 bệnh nhân Covid-19 diễn tiến nặng, “không để tử vong”

>> Rảnh rỗi sinh nông nỗi, nhóm thanh niên ở Đà Nẵng “mở tiệc” M.A T.Ú.Y trong chung cư giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát

Tin phổ biến