Đời Sống

Thông báo khẩn từ CDC Bình Dương: Tìm người tới 2 địa điểm có liên quan tới giám đốc Trung Quốc nhiễm COVID-19

An Nhiên - 29/03/2021 15:02 GMT+7

CDC Bình Dương ra thông báo khẩn số 2, tìm người tới quán ăn và siêu thị AEON Bình Dương, hai địa điểm nam giám đốc người Trung Quốc nhiễm COVID-19 từng ghé qua.

Ngày 29/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Bình Dương ra thông báo khẩn tìm người đến hai địa điểm mà bệnh nhân 2585 nhiễm COVID-19 người Trung Quốc từng ghé qua, bao gồm:

  • Từ 0h30 đến 3h00 ngày 23/3/2021: Trong lúc chờ vợ tới đón, bệnh nhân 2585 đi ăn tại quán mì Tiều Châu (C6-C11 KDC Viet-Sing) và có tiếp xúc với 2 nhân viên của quán.
  • Từ 14h00 đến 15h00 ngày 25/3/2021: Bệnh nhân đi siêu thị AEON Bình Dương cùng vợ, tuy nhiên chỉ có người vợ đi vào còn bệnh nhân ở trên xe chờ.

Do đó, CDC Bình Dương đề nghị những ai từng ghé thăm 2 địa điểm theo khung giờ trên cần liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương để khai báo y tế và hướng dẫn phòng bệnh theo đúng quy định.

'tim-nguoi-den-aeon-binh-duong
Những ai từng đến siêu thị AEON Bình Dương từ ngày 25/3 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương

Trước đó, vào 24h00 ngày 23/3, nam giám đốc người Trung Quốc đi từ Campuchia về TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương bằng dịch vụ đưa người qua biên giới. Một người đàn ông đã sử dụng xe máy đưa giám đốc người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Từ cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, ông được sắp xếp lên một xe ô tô 4 chỗ do tài xế Việt Nam đưa về TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương vào ngày 24/3. Đến 25/3, bệnh nhân đi xét nghiệm COVID-19 và được xác định đã nhiễm bệnh. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiến hành truy vết những người có liên quan tới ca bệnh 2585.

Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất Việt Nam được công bố khỏi bệnh sau 9 lần xét nghiệm

Tin phổ biến