Đời Sống

Xôn xao đoạn clip CSGT đánh Youtuber tại Bình Chánh: Nhóm thanh niên tụ tập đua xe, chống đối người thi hành công vụ còn lên "kêu oan"

Quỳnh Anh - 29/03/2021 14:32 GMT+7

Đoạn clip CSGT đánh, đá vào người hai thanh niên được đăng tải trên mạng đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo người đăng tải, người bị đánh thuộc 1 nhóm Youtuber đang quay video tại bãi đất trống nhưng "không hiểu sao" lại bị lực lượng CSGT hành hung. Tuy vậy, thực tế lại khác xa với những lời tố cáo từ 1 phía này.

Ngày 28/3 vừa qua, trên MXH Tik Tok xuất hiện 1 đoạn video được quay từ trong ô tô, dài 48 giây, ghi lại cảnh hai người mặc cảnh phục CSGT đang trấn áp vài thanh niên tại 1 bãi đất trống, được cho là thuộc quận Bình Chánh, Sài Gòn. Đáng chú ý, trong đoạn clip này, hai nam CSGT có những hành động như tát, đá vào người, vào đầu các nam thanh niên. 

Theo thông tin được người đăng video đưa ra, các thanh niên này là một nhóm Youtuber, đang tiến hành quay video tại bãi đất trống thì lực lượng CSGT ập đến, trấn áp, đánh đập và đưa về trụ sở làm việc. Liên lạc với phóng viên báo Thanh Niên, bạn của những thanh niên bị đánh trong clip bức xúc bày tỏ:

"Tụi em rủ nhau đi quay phim để đăng lên kênh YouTube có nút bạc của 1 người trong nhóm là chủ kênh. Nội dung quay xoay quanh chuyện nhắc nhở các bạn trẻ không tụ tập đua xe ngoài đường, ai muốn cảm giác mạnh thì vào trường đua. Mà vừa dắt xe ra, máy quay sẵn sàng thì CSGT ập tới chĩa súng khiến cả đám chạy loạn xạ".

Sau khi đoạn video clip được đăng tải trên mạng, rất đông khán giả đã lao vào chỉ trích lực lượng CSGT, làm tổn hại hình ảnh lực lượng duy trì an ninh trật tự. Không lâu sau đó, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, hé lộ câu chuyện thực sự đằng sau đoạn clip gây bức xúc MXH. 

thuc hu thong tin csgt danh youtuber

Theo đó, khoảng 17h30 ngày 27/3, nhận tin báo có một số thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây mất an ninh trật tự (ANTT) tại tuyến đường thuộc khu vực ấp 3, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tổ công tác Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Bình Chánh gồm 10 cán bộ chiến sĩ đã xuống ngay hiện trường.

Khi đến đường Miêu thuộc ấp 3, xã Tân Nhựt, Tổ công tác phát hiện một nhóm người với khoảng hơn 10 chiếc xe tụ tập nẹt pô, gây mất ANTT. Tổ công tác tiến hành kiểm tra thì số đối tượng chống đối không chấp hành, điều khiển xe bỏ chạy, lao xuống ruộng, bỏ xe và dùng đất, đá ném trả Tổ công tác, sau đó chia nhau chạy nhiều hướng khác nhau.

Lúc này, hai cán bộ CSGT đã đuổi theo, khống chế thì các đối tượng văng tục, có lời nói xúc phạm, lăng mạ, thách thức hai cán bộ này. Dù đã bị cảnh cáo, yêu cầu ngồi im, nhưng số thanh niên vẫn tiếp tục lăng mạ, khiêu khích và thách thức hai cán bộ. Do không kiềm chế được bản thân, một CSGT đã nắm cổ áo lôi, có hành động trấn áp và đưa đối tượng về nơi tập kết.

Tổ Công tác cũng đã đưa 14 thanh thiếu niên, 11 xe mô tô bàn giao Công an xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, tiếp tục xử lý.Qua kiểm tra, Công an xã Tân Nhựt đã giao trả lại 6 chiếc, tạm giữ 5 chiếc xe mô tô do không có giấy tờ (trong đó có 1 xe lắp ráp, không có biển số, không có số khung, số máy). Ngoài ra, việc xử lý, đóng phạt cũng có đầy đủ thủ tục, biên lai.

Qua xác minh ban đầu được biết, đây là nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập tổ chức đua xe trái phép, thường sử dụng mạng xã hội Youtube (kênh Youtube có tên là S.C.B.C) để lan truyền thông tin, hình ảnh nhằm quảng bá, kích động đua xe trái phép thông qua các đoạn clip.Hiện Công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định.

Tổng Hợp 

Bị kiểm tra nồng độ cồn, “anh hùng rơm” chỉ thẳng mặt CSGT: “Đánh tao đúng không, mày không còn chức sắc gì đâu”

Tin phổ biến