Đời Sống

Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc mưa rét tới cuối tháng

An Nhiên - 22/03/2021 09:40 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh sẽ duy trì trong vài ngày tới, ở khu vực miền Bắc có nơi rét đậm dưới 15 độ.

Vào sáng sớm ngày 22/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng tới khu vực miền Bắc và một số nơi ở Trung Trung Bộ, khiến các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, mưa to kèm theo dông. Trong cơn mưa dông có thể xảy ra mưa đá, lốc, sét, gió giật mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác, gió nhẹ. Một số nơi xuất hiện dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ (một số nơi dưới 19 độ). Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ. Các tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Yên Bái trời rét.

gio-mua-dong-bac
Ảnh hưởng của không khí lạnh khiến thời tiết giảm sâu, người dân cần mặc ấm khi ra đường

Đông Bắc Bộ, Trời nhiều mây, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, cao nhất 18 - 21 độ, khu vực vùng núi dưới 15 độ.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Vùng biển Trung Bộ (giữa Biển Đông và biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Riêng khu vực Hà Nội vào ngày 22/3, trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất  từ 15 - 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 21 độ.

Đón thêm không khí lạnh, Bắc Bộ rét sâu và tiếp tục có mưa

Tin phổ biến