Đời Sống

Bản tin COVID-19 sáng 26/3: Hai ca nhập cảnh trái phép tại Hải Phòng và TP.HCM

An Nhiên - 26/03/2021 09:14 GMT+7

Bộ Y tế vừa ghi nhận hai ca COVID-19 nhập cảnh trái phép bằng tàu cá từ Phú Quốc về TP.HCM, một người đi máy bay về Hải Phòng vào sáng 26/3. 

Thông tin 2 ca mắc COVID-19 mới vào ngày 26/3 bao gồm một bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Sáng 22/3, bệnh nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua tàu cá tại Phú Quốc rồi di chuyển về TP.HCM bằng đường biển và đường bộ. Vào ngày 24/3, bệnh nhân làm xét nghiệm tại bệnh viện FV, TP.HCM. Đến ngày 25/3, bệnh nhân có kết quả dương tính với COVID-19, hiện đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Người còn lại quê ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, đi cùng một người khác trên chuyến bay VJ458 từ Phú Quốc về sân bay Nội Bài rồi đi xe riêng về Hải Phòng. Bệnh nhân đến Bệnh viện Vinmec Hải Phòng xét nghiệm vào ngày 24/3 và có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 25/3. Hiện tại, ca bệnh này đã được cách ly y tế. Người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân hiện tại đang có kết quả xét nghiệm âm tính. 

ca-mac-moi-covid19
Hai ca mắc mới đã được đưa đi cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính

Đêm 25/3, Bộ Y tế nhanh chóng ra thông báo khẩn tìm những người có mặt trên chuyến bay VJ458 về sân bay Nội Bài vào lúc 12h15 ngày 22/3. Sở Y tế Hải Phòng cũng thông báo khẩn tìm người tiếp xúc với ca nhiễm cần liên hệ y tế ngay tại địa phương:

  • Người có lịch sử tiếp xúc, liên quan tới hai ca nhiễm tại xã Đại Hợp và Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng vào ngày 22/3.
  • Người đi lại hoặc lưu trú tại Khách sạn Paris thuộc số 2/8A Lê Hồng Phong, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng từ 23 - 25/3.

Hai ca nhiễm tại cộng đồng đã chấm dứt chuỗi 34 ngày không phát hiện ca nhiễm mới ở Hải Phòng và 42 ngày tại TP.HCM. Từ đây, số ca nhiễm trong cộng đồng gần hai tháng qua ở TP.HCM là 37 ca và ở Hải Phòng là 5 ca. Chuỗi lây nhiễm mới này không liên quan tới đợt dịch phát sinh từ Quảng Ninh, Hải Dương, cụm Tân Sơn Nhất, TP.HCM từ 27/1 đến nay. 

ca-mac-moi-covid19-3
Như vậy, hai ca mắc mới đã chấm dứt 34 ngày không phát hiện ca nhiễm mới ở Hải Phòng và 42 ngày tại TP.HCM

Tính đến 6h ngày 26/3, Việt Nam có tổng cộng 1.603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Tổng số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 tới 26/3 là 910 ca, riêng Hải Dương có 724 ca, Quảng Ninh 61 ca, TP.HCM 36 ca, Hà Nội 34 ca, Bình Dương 6 ca, Bắc Ninh 5 ca, Hải Phòng 4 ca, Hưng Yên 3 ca, Hòa Bình 2 ca, Hà Giang 1 ca. Đã qua 39 ngày Hà Nội không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Một ca nghi nhiễm virus SARS-Cov-2 tại huyện Thanh Oia, TP.Hà Nội có kết quả xét nghiệm âm tính.  

ca-mac-moi-covid19-1
Tính đến 26/3, Việt Nam ghi nhận 1.603 ca mắc COVID-19 trong nước

Ca nghi nhiễm tại Hà Nội đã âm tính với COVID-19