Đời Sống

TP. HCM: Đang nằm võng, thanh niên bị đâm chết do bị hiểu nhầm là người khác

Hương Ly - 20/09/2022 16:19 GMT+7

Tưởng anh B. (SN 1994, quê Trà Vinh) là người tát Dũng nên bất ngờ đâm nạn nhân.

Theo Người Lao Động đưa tin, ngày 20/9, Công an TP HCM đã phối hợp với Công an huyện Bình Chánh điều tra vụ án mạng một thanh niên bị đâm chết khi đang nằm võng tại quán cà phê ở xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh).

01663666790.jpeg
Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: NGỌC KHẢI

Nạn nhân tử vong là anh B. (SN 1994, quê Trà Vinh), còn nghi phạm là Lê Ngọc Dũng (SN 1992, ngụ quận 5, TP HCM).

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 19/9, Lê Ngọc Dũng trú mưa tại một quán café ở xã Bình Hưng thì xảy ra mâu thuẫn với một người trong quán. Bị đối phương tát vào mặt một cái, Dũng tức giận bỏ về nhà lấy dao rồi quay trở lại quán trả thù.

Thấy anh B. đang nằm trên võng, Dũng tưởng đây là người tát mình nên đã đâm nhiều nhát dao vào người anh B. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành lấy lời khai của nghi phạm Lê Ngọc Dũng để điều tra hành vi đâm chết người.

"Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm...."