Đời Sống

Thông tin sốc về người phụ nữ mang xăng tới nhà nhân tình tự thiêu

Hương Ly - 04/07/2022 11:27 GMT+7

Bị nhân tình chia tay, người phụ nữ không tìm được cách giải quyết đã chọn cách tự tử.

Liên quan đến vụ người phụ nữ mang xăng tới nhà nhân tình tự thiêu, nạn nhân là chị Đ.T.B. (SN 1979), trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành đã có chồng và 3 con. Còn người tình làm nghề thu mua gỗ keo tràm, đã có vợ con.

Như đã đưa tin trước đó, vào lúc 23h30 ngày 1/7, chị B cùng 4 can xăng đi trên chiếc xe máy đến nhà người tình - anh Phạm Văn Th. (SN 1976), trú tại thôn Vân Lương, xã Thạch Tiến, huyện Thạch Thành.

285955222_1167815177121137_9191484623776074972_n

Trong lúc đổ xăng ra sân nhà anh Th thì bị người vợ anh Th phát hiện và hô hoán hàng xóm giúp đỡ. Vì thế, chị B chuyển hướng, đổ xăng lên người mình rồi châm lửa, chạy vào nhà anh Th để tự thiêu. 

Dù mọi người đã dùng đủ cách để khống chế ngọn lửa nhằm cứu người, nhưng do vết thương nặng, chị B đã tử vong khi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành.

tt_2-1656840636259

Cơ quan chức năng cũng đã phát hiện một bức thư tuyệt mệnh tại hiện trường. Cụ thể, nội dung trách anh Th tuyệt tình. Được biết, cả hai từng có một thời gian qua lại, có mối quan hệ tình cảm với nhau. Gần đây, anh Th lạnh nhạt và đề nghị chia tay, còn chị B lại dành quá nhiều tình cảm cho người tình, vì thế đã chọn cách tự tử để giải quyết vấn đề. 

Trong quá trình thu mua gỗ keo tràm , tiếp xúc với nhau dẫn đến mối quan hệ tình cảm ngoài luồng. Thời gian này, anh Th liên tục đề nghị chấm dứt câu chuyện sai trái này nhưng chị B không đồng ý.

Về phía anh Th, người này cũng thừa nhận có mối quan hệ tình cảm với B trong quá trình đi thu mua gỗ keo tràm. Nhưng vì đã có gia đình nên cả hai thống nhất giấu kín với vợ chồng hai bên. Gần đây, anh Th thấy có lỗi với vợ con nên muốn dừng lại chuyện tình cảm với chị B.

Trước khi chị B tự thiêu, cả hai không liên lạc hay trao đổi với nhau thông tin gì. 

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc trên. 

Tin phổ biến