Đời Sống

Mưa lũ lớn nhất 80 năm tại Hàn Quốc khiến 7 người tử vong

Hương Ly - 09/08/2022 11:43 GMT+7

Trận mưa lớn nhất trong vòng 80 năm qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thủ đô Seoul, Hàn Quốc và các khu vực xung quanh.

Các quan chức tại Hàn Quốc cho biết, lượng mưa lớn nhất trong 80 năm đã trút xuống Seoul và các khu vực xung quanh, khiến 7 người chết và 6 người khác mất tích, cũng như gây ngập lụt nhà cửa, xe cộ, tòa nhà và ga tàu điện ngầm.

297595212_3611733369110998_52649

Các khu vực của Seoul, thành phố cảng phía tây của Incheon và tỉnh Gyeonggi bao quanh Seoul đã hứng chịu những trận mưa lớn hơn 100 mm mỗi giờ trong đêm 8/8. Riêng tại quận Dongjak của Seoul có thời điểm vượt qua 141,5 mm, đây được coi là trận mưa lớn nhất kể từ sau cơn lũ lịch sử năm 1942.

Trận mưa như trút nước khiến 5 người chết và 4 người khác mất tích ở Seoul, trong khi ở tỉnh Gyeonggi có 2 người chết và 2 người khác mất tích tính đến 6 giờ sáng, theo chính phủ nước này báo cáo.

Con số chưa dừng ở đó khi có 9 người cũng được xác nhận bị thương do mưa lũ ở tỉnh Gyeonggi và 163 người từ 107 hộ gia đình ở khu vực thủ đô bị mất nhà cửa và phải tạm trú trong các trường học và các cơ sở công cộng khác.

Tại quận Gwanak của Seoul, một gia đình 3 người bị mắc kẹt trong một ngôi nhà nửa tầng hầm ngập nước vào tối 8/8. Tuy nhiên khi lực lượng cứu hộ đến giải cứu, các nạn nhân đã không may mắn thiệt mạng.

Ở Dongjak, một nhân viên văn phòng khoảng 60 tuổi đã tử vong vì bị điện giật trong khi dọn dẹp một cái cây ven đường đổ xuống do mưa.

Tại thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi, một người được tìm thấy đã tử vong do mắc kẹt dưới đống đổ nát sau khi một trạm xe buýt bị sập, trong khi một người khác cũng không may qua đời tại tỉnh này do bị trượt chân khiến cả người bị chôn vùi trong lòng đất.

Tại quận Seocho của Seoul, 4 người mất tích, một số người trên hành lang của một khu mua sắm dưới lòng đất và những người khác rơi xuống miệng cống, trong khi hai người khác ở Gwangju của Gyeonggi vẫn chưa được tìm thấy sau khi bị cuốn trôi trong dòng nước lũ.

Những trận mưa như trút nước cũng khiến nhiều cơ sở công cộng không hoạt động với 8 tuyến đường sắt bị ngập lụt được báo cáo ở Seoul, Incheon và các nơi khác, đồng thời khiến một số tuyến đường sắt và tàu điện ngầm tạm thời ngừng hoạt động, bao gồm cả Tuyến tàu điện ngầm Seoul số 4 và Tuyến Gyeongin.

Khoảng 80 đoạn đường, 3 đường ngầm và 26 bãi đậu xe ven sông của Hàn Quốc đã bị phong tỏa vì lo ngại về an toàn.

298341178_5315010698615151_78996

Các nhà chức trách cũng đã đóng cửa một số đường cao tốc ở Seoul vào ngày 9/8, bao gồm đường cao tốc Olympic và Dongbu. Cơ quan cứu hỏa cũng giải cứu 88 người khỏi những con suối ngập lụt ở Gyeonggi và các khu vực khác.

Bộ Nội vụ đã nâng cấp mức theo dõi thiệt hại do lũ lụt từ "cảnh báo" lên "nghiêm trọng" vào lúc 1 giờ sáng ngày 9/8.

Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc, kể từ 6 giờ sáng, các khu vực miền Trung và các khu vực khác của đất nước đã hứng chịu những trận mưa lên tới 50 mm mỗi giờ, với lượng mưa tích lũy ở Seoul đạt 422 mm từ ngày 8/8 đến 8 giờ sáng ngày 9/8.

Cơ quan thời tiết cho biết nhiều trận mưa lên tới 300 mm được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến khu vực thủ đô và tỉnh Gangwon cho đến hết ngày 10/8.

Cơ quan này cũng cho biết các khu vực phía bắc của các tỉnh Chungcheong và khu vực nội địa phía tây bắc của tỉnh Gyeongsang Bắc cũng có thể hứng chịu những trận mưa lớn lên tới 200 mm, cơ quan này cũng cho biết.

Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc đã ban hành các khuyến cáo về sạt lở đất tại 47 thành phố và quận trên toàn quốc vào sáng thứ Ba, bao gồm 9 quận ở Seoul, một phần của Incheon, Gyeonggi, Gangwon và các tỉnh Bắc và Nam Chungcheong.

Nguồn: Yonhap News Agency