Đời Sống

Mới nhất: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 16 trong vụ lật cano ở Hội An là bé gái 3 tuổi

Hương Ly - 28/02/2022 08:18 GMT+7

Tính đến sáng 28/2 đã có 16 người tử vong, 1 người mất tích sinh năm 2019 trong vụ lật cano ở Hội An.

Liên quan dến vụ lật cano chở 39 người ở biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam), sáng 28/2, ông Nguyễn Công Sỹ, Chủ tịch UBND phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm thi thể bé gái 3 tuổi.

lat-tau-hoi-an-16-nguoi-tu-vong

Cụ thể, vào khoảng 23h ngày 27/2, trong lúc tìm kiếm tại khu vực xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện thi thể bé Nguyễn Mai Anh và đưa về nhà tang lễ Hội An để lo hậu sự.

Lực lượng chức năng nhận định ban đầu có thể là do sóng đánh cuốn trôi thi thể vào hộp kĩ thuật phía sau lái của ca nô.

Như vậy, đến nay đã có 16 người tử vong và 1 bé trai sinh năm 2019 vẫn mất tích trong vụ lật cano ở Hội An.

>> Xem thêm: Công an lấy mẫu xét nghiệm ma túy thuyền trưởng vụ ca nô bị lật ở Hội An

Hiện, tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục huy động tổng lực các phương tiện và lực lượng tìm kiếm cứu hộ chuyên nghiệp của từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải, Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, trực thăng của binh chủng không quân, các doanh nghiệp và người dân địa phương.

vu-chim-cano-cho-39-nguoi-o-hoi-an

Trước đó, chiều ngày 26/2, cano số hiệu QNa1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng thuộc Công ty du lịch Phương Đông (tại Hội An) chở 39 người từ đảo Cù Lao Chàm về bờ biển Cửa Đại. Khi về đến gần bờ thì cano bất ngờ sự cố khiến 17 người chết và mất tích, 22 người được cứu sống.

21646011457.jpeg

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được nhận định là do ca nô gặp con sóng lớn. Vào thời điểm này, có tàu khách chạy ngược chiều khiến nước tràn vào dẫn đến lật úp chiếc ca nô rồi bị chìm. Mui tàu bị úp ngược xuống nước, các nạn nhân mắc ở bên trong nên tử nạn.

Danh tính 39 nạn nhân có mặt trên tàu gồm:

1. Nguyễn Thị Huế (1990, Hà Nội)

2. Nguyễn Thị Giản Đơn (1998)

3. Vương Thị Khánh Dương (1998)

4. Trần Thị Thanh Vân (1996)

5. Phạm Ngọc Hùng (1972).

6. Nguyễn Thị Khiêm (1952).

7. Nguyễn Thị Thuý An (1992).

8. Nguyễn Tân Hiệp (1972, Hà Nội).

9. Ngô Thị Oanh (1992, Hà Nội).

10. Trịnh Thị Minh Nguyệt (SN 2005, Hà Nội).

11. Trịnh Hải Đăng (SN 2008, Hà Nội).

12. Nguyễn Xuân Hưng (SN 1980, Hà Nội).

13. Ngô Thị Nga (SN 1988, Hà Nội).

14. Phạm Thị Huệ (SN 1982).

15. Trần Minh Đức (SN 1993).

16. Bùi Đăng Minh (SN 1996).

17. Dương Văn Minh (SN 1976, Hà Nội).

18. Nguyễn Khánh Dương (SN 1998, Hà Nội).

19. Đặng Mai Phương (SN 1984, Hà Nội).

20. Đỗ Thị Bích Hảo (SN 1983, Hà Nội).

21. Ngô Thị Thinh (SN 1976, Hà Nội).

22. Nghiêm Thanh Hải (SN 1976, Hà Nội).

23. Lê Hữu Nghị (SN 1983, Hà Nội).

24. Phạm Lê Thành (SN 1995, Hà Nội).

25. Nguyễn Minh Trình (SN 1988, Hà Nội).

26. Nguyễn Minh Quang (SN 2019, Hà Nội).

27. Ngô Đức Đường (SN 1982, Hà Nội).

28. Ngô Huy Hoàng (SN 2007, Hà Nội).

29. Ngô Huy Hiếu (SN 2010, Hà Nội).

30. Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1976).

31. Nguyễn Huy Vũ (SN 2011, Hà Nội).

32. Trịnh Văn Đức (SN 1983, Hà Nội).

33. Ngô Xuân Huy (SN 2006, Hà Nội).

34. Nguyễn Mai Anh (SN 2019, Hà Nội).

35. Nguyễn Xuân Hoà (SN 1982).

36. Nguyễn Thị Kim Lan (SN 1978).

37. Lê Sen (SN 1970, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

38. Nguyễn Văn Nhân (SN 1995, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

39. Trần Quý (1973, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).