Đời Sống

Hà Nội: Bị yêu cầu thổi nồng độ cồn, nam tài xế đòi xem chuyên đề của 141

Hương Ly - 13/02/2023 19:54 GMT+7

Khi bị yêu cầu thổi nồng độ cồn, nam tài xế không chấp hành mà còn yêu cầu cảnh sát 141 cho kiểm tra chuyên đề, kế hoạch công tác.

Theo báo Dân trí đưa tin, tối 12/2, Tổ công tác Y11/141 lập chốt tại nút giao Lê Trọng Tấn – KĐT Park City (Hà Đông) để kiểm tra nồng độ cồn với tài xế. Khoảng 20h30, tổ công tác yêu cầu ô tô mang biển số 30H- 484.xx do tài xế V.Đ.N. (28 tuổi, ở Phú Thọ) điều khiển để kiểm tra.

01676292850.jpeg

Tuy nhiên, thay vì chấp hành, tài xế này còn yêu cầu cảnh sát 141 cho kiểm tra chuyên đề, kế hoạch công tác. Dù Trung tá Nguyễn Đức Huấn, Tổ trưởng Y11/141, đã giải thích đây là kế hoạch mật do Công an Hà Nội ban hành nhưng người này vẫn không chấp nhận.

Thậm chí, tài xế N. còn dùng điện thoại quay video và phát trực tiếp sự việc lên mạng xã hội. Sự việc kéo dài 3 tiếng đồng hồ, người này vẫn không chịu hợp tác. Đến 0h ngày 13/2, tổ công tác đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với lái xe V.Đ.N.

11676292850.jpeg

Ngoài ra, lái xe N. sẽ bị xử phạt từ 30-40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày do không chấp hành đo nồng độ cồn. Tài xế V.Đ.N. còn bị xử phạt 11 triệu đồng vì không xuất trình được bằng lái ôtô.

Tương tự sự việc trên, vào khoảng 13h chiều ngày 24/12 trên đường Tô Hiến Thành (phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên), tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì người đàn ông điều khiển chiếc ô tô mang MKS 19N-3347 đi tới. Cảnh sát giao thông phát hiện có dấu hiệu vi phạm nên đã tiến hành yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn đối với người lái xe. Thế nhưng người tài xế này không tuân thủ mà quay xe rồi bỏ chạy.

con-d300-11-14-09still002-498
Tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, liều lĩnh lao vào CSGT để bỏ chạy

Qua quá trình điều tra, xác minh thì được biết danh tính tài xế vi phạm được xác định là Nguyễn Văn Lâm (SN 1975; trú ở TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Ông Lâm hiện là Phó Giám đốc một trung tâm giáo dục thường xuyên ở Vĩnh Phúc. Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy tài xế vi phạm ở mức 0,056 mg/l khí thở. Chiếc xe cũng đã hết hạn kiểm định từ ngày 22/12.