Đời Sống

Chính thức: “Sóng” của Xuân Quỳnh vào đề thi THPT Quốc gia 2021, thí sinh “loay hoay” phần đọc hiểu

Hương Ly - 07/07/2021 09:39 GMT+7

Cả nước có hơn 1 triệu thí sinh dự thi đợt 1 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn, một trong những môn bắt buộc.

Sáng nay (7/7), hơn 1 triệu sĩ tử chính thức bắt đầu bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2020 – 2021 với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn. Đây là môn thi tự luận duy nhất trong 5 bài thi và có thời lượng làm bài kéo dài trong 120 phút.

Theo đánh giá của các thí sinh, đề Ngữ Văn năm nay phần đọc hiểu hơi khó. Phần làm văn ra về 3 khổ thơ đầu bài Sóng của Xuân Quỳnh.

de thi van ky thi THPT quoc gia 2021

Chia sẻ với PV báo Tuổi Trẻ, em Đinh Hoàng Thành, thí sinh đầu tiên rời khỏi hội đồng thi Trường THCS Trường Chinh (TP.HCM) cho biết, đề thi năm nay không có các dạng câu nhận định về phương thức biểu đạt, phong cách ngôn ngữ giúp thí sinh kiếm điểm.

Tuy nhiên, Hoàng Thành nhận định vì đề văn năm nay khá vừa tầm và rất vui khi đã ôn "trúng tủ" bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tất cả các đề thi của kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021!

Một giám thị coi thi THPT ở Hà Nội là F1, đã tiếp xúc 87 người tại Hội đồng thi