Đời Sống

Bình Phước: Tạm giữ 7 thanh niên cá cược World Cup tiền tỷ

Hương Ly - 03/12/2022 06:50 GMT+7

Từ khi World Cup diễn ra, nhóm nghi phạm đã lập nhiều tài khoản khác nhau trên mạng cá cược, sau đó nhận kèo cá độ bóng đá World Cup 2022 với tổng số tiền lên đến cả tỉ đồng.

Ngày 2/12, báo SGGP đưa tin từ Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đã ra lệnh tạm giữ hình sự 7 nghi phạm để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá.

01670024990.jpeg
Ảnh minh họa

7 nghi phạm bị tạm giữ gồm: Nguyễn Văn Phước (33 tuổi), Mai Văn Tuấn (34 tuổi), Đặng Thái Sơn (24 tuổi), Trần Thị Hồng Hạnh (21 tuổi), Phạm Hoàng Phước (20 tuổi), N.T.G.H. (17 tuổi) và T.N.L. (17 tuổi, cùng ngụ Bình Phước).

Theo Thanh Niên đưa tin, ngày 30/11, Công an TP Đồng Xoài bằng các biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện 7 đối tượng trên có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá trên mạng nên đã bắt giữ để điều tra.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận, từ ngày 20/11, khi World Cup diễn ra, Mai Văn Tuấn và Nguyễn Văn Phước liên hệ với nhau, cùng lập nhiều tài khoản khác nhau trên trang mạng cá cược rồi nạp vào tổng số tiền 200 triệu đồng.

Sau đó, Nguyễn Văn Phước trực tiếp đứng ra nhận kèo cá cược của nhiều người, trong đó có Đặng Thái Sơn. Vì để ăn tiền hoa hồng, Đặng Thái Sơn đã liên hệ với N.T.G.H. tìm người tham gia cá cược rồi giao lại cho mình.

Từ đó, N.T.G.H. đã nhận kèo của Trần Thị Hồng Hạnh, T.N.L. và nhiều người khác giao lại cho Đặng Thái Sơn.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng trên là sử dụng điện thoại nhắn tin cá cược với nhau, tiền cá độ giao dịch qua tài khoản ngân hàng. Số tiền cá cược mỗi trận bóng dao động từ 5-50 triệu đồng.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định số tiền đánh bạc của các đối tượng lên đến gần 1 tỉ đồng.

Căn cứ khoản 1, Điều 321, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) Công văn 196/TANDTC-PC  do Tòa án Nhân dân tối cao ban hành ngày 04/9/2018, theo đó:

Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

Tin phổ biến