Đời Sống

Bình Dương: Hai nhóm côn đồ hỗn chiến, chém nhầm người đi đường suýt mất mạng

Hương Ly - 12/05/2021 11:24 GMT+7

Dù không liên quan đến vụ ẩu đả xong một nam thanh niên đứng gần đó đã bị nhóm đối tượng dùng mã tấu chém đứt nửa cổ, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 11/5, Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc (Bình Dương) cho biết, vừa cứu sống một bệnh nhân bị chém vùng cổ, cụ thể là đứt nửa cổ. Bệnh nhân được nhập viện vào khoảng 22h tối 9/5 trong tình trạng nguy kịch, máu chảy nhiều.

nam thanh nien bi chem dut nua co
Rất may, thanh niên được đưa vào viện kịp thời đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Báo Tiền Phong

Được biết, bệnh nhân có tên đầy đủ là Trần Văn Hậu. Sau 2 ngày tích cực điều trị, bác sĩ cho biết bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi thêm.

Rất may vết chém lệch động mạch chủ 0,5cm, được cấp cứu kịp thời nên thoát nạn”- bác sĩ cho biết. Điều đáng nói, vết thương trên người bệnh nhân Hậu là do... bị chém nhầm.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương cho hay vừa phối hợp với Công an tỉnh Hậu Giang bắt được 4 nghi phạm tham gia vụ chém người gây thương tích nặng xảy ra trên địa bàn phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Bốn đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Khánh Duy (19 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), Phạm Trọng Nghĩa (17 tuổi), Nguyễn Văn Phú (18 tuổi) cùng ngụ tỉnh Hậu Giang và Lê Thành Bạc (18 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang).

Tại đây, nhóm Nghĩa, Duy, Phú, Bạc dùng hung khí tấn công nhóm 4 thanh niên đang đi bộ trong khu dân cư. Hậu quả làm một thanh niên trọng thương cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi vụ việc xảy ra cả nhóm bỏ trốn về xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang thì bị bắt.

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến, hậu quả chém nhầm một thanh niên khác - Ảnh minh họa

Theo điều tra ban đầu, Phạm Trọng Nghĩa nhắn tin với bạn gái của một thanh niên tên Gạo nên giữa Nghĩa và Gạo xảy ra mâu thuẫn. Cả hai hẹn gặp nhau nói chuyện tại khu dân cư ở phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vào tối ngày 9/5. Đêm đó, sau khi nhậu, Nghĩa, Duy, Phú, Bạc cùng một số đối tượng mang theo dao, lưỡi hái, cây gỗ đi xe mô tô đến điểm hẹn.

Bước đầu, Lê Thành Bạc khai nhận chính Bạc đã dùng dao chém nạn nhân gây thương tích. Kết quả xác minh, cho thấy nạn nhân bị chém không có mâu thuẫn với các đối tượng. Người bị chém nhầm được xác định tên Trần Văn Hậu (SN 2004, ngụ Bình Dương).

Quảng Ngãi: 8 người phản ứng nặng sau khi tiêm vaccine Covid-19

Tin phổ biến