Đời Sống

Bị truy tố 2 tội danh, Anna Bắc Giang có thể đối diện mức án 30 năm tù

Hương Ly - 08/02/2023 09:54 GMT+7

Với tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, Ninh Thị Vân Anh có thể bị tuyên phạt gần 30 năm tù, tịch thu tài sản.

Ngày 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Ninh Thị Vân Anh (tức Tina Dương, 28 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

27-153324

Với 2 tội danh này, LS Đặng Xuân Cường (Công ty luật TAT Law firm) trao đổi với Vietnamnet, cho biết Ninh Thị Vân Anh sẽ phải đối diện với mức phạt tù từ 12 - 20 năm đối với tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đối với hành vi sử dụng giấy đăng ký giả trong giao dịch mua bán xe nhằm thu lợi bất chính, Ninh Thị Vân Anh có thể đối mặt với mức án từ 3 - 7 năm tù.

Như vậy, tổng hợp 2 hình phạt, đối tượng Vân Anh có thể phải lĩnh mức án từ 15 - 27 năm tù.

Theo kết luận điều tra, ngày 24/1/2022, Ninh Thị Vân Anh gọi điện đến Công ty Gia Đình Việt để thuê chiếc xe tự lái (BKS 51H - 242…) thời hạn là 3 tháng với chi phí tổng cộng 50 triệu đồng.

Tuy nhiên hết thời hạn, phía cho thuê liên lạc yêu cầu trả xe nhưng Vân Anh cố trốn tránh. Đầu tháng 6/2022, chiếc xe bị cô gái này bán đi với giá 450 triệu đồng với lý do “cần vốn kinh doanh cửa hàng trái cây ở Ninh Bình”, người mua lại là anh Bùi Đức Hiếu (28 tuổi, Hà Nội).

Nhận được 390 triệu tiền cọc, Vân Anh vào lại TP. HCM. Để tạo lòng tin, thông qua mạng xã hội cô nàng đã làm giả một tờ giấy đăng ký xe ô tô để đưa cho Hiếu; cả hai hẹn chiều 30/6/2022 sẽ gặp mặt, chuyển nốt tiền và làm thủ tục sang tên chủ xe. Tuy nhiên, đến hẹn, Hiếu gọi điện giục Vân Anh tới làm thủ tục thì bị cô nàng né tránh. 

Trong lúc lẩn trốn từ Ninh Bình vào TP. HCM rồi ra Phan Thiết, Ninh Thị Vân Anh đã bị bắt giữ. Tại Cơ quan điều tra, cô đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngoài ra, trong thời gian triệu tập bị can Vân Anh, phía Công an TP. Phan Thiết còn tiếp nhận thêm 3 đơn tố giác liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản của cô nàng. 

Ngày 16/11/2022, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung đối với bị can Ninh Thị Vân Anh về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo cáo trạng, về phần dân sự, Ninh Thị Vân Anh đã trả 300 triệu đồng cho Công ty Gia Đình Việt và trả cho anh Hiếu 360 triệu đồng. Hiện cả hai bị hại trong vụ án đã làm đơn giảm nhẹ hình phạt cho Ninh Thị Vân Anh.

Tin phổ biến