Đời Sống

Anna Bắc Giang nộp khắc phục 68 triệu đồng, tiền kiếm được từ livestream bán hàng

Hương Ly - 17/10/2022 07:12 GMT+7

Tina Dương đã nộp số tiền 68 triệu đồng cho cơ quan điều tra khắc phục một phần hậu quả.

Chiều 13/10, Ninh Thị Vân Anh (thường gọi là Tina Dương, SN 1995, quê xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận bắt giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

01665965530.jpeg

Trước khi bị bắt giam, Ninh Thị Vân Anh đã nộp số tiền 68 triệu đồng cho cơ quan điều tra khắc phục một phần hậu quả. Số tiền này Vân Anh kiếm được từ nhiều nguồn thông qua việc livestream bán hàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 12/2021, Vân Anh đã thuê xe ô tô biển số 51H - 242.74 của Công ty TNHH Thương mại Vận tải và du lịch Gia Đình Việt (TP HCM), thời gian từ 24/1/2022 đến 24/4/2022.

Đến ngày 24/4/2022 là thời điểm hết hạn hợp đồng, Ninh Thị Vân Anh không trả xe, thậm chí có dấu hiệu bất hợp tác.

Sau đó, Ninh Thị Vân Anh đã bán chiếc xe ô tô này với giá 450 triệu đồng để có tiền tiêu xài cá nhân, dẫn đến mất khả năng chi trả rồi bỏ trốn.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Ninh Thị Vân Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn nhận được đơn tố cáo khác đến từ ông ông Nguyễn Huy N (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM). Theo đó, Vân Anh đã dùng thủ đoạn gian dối, dựng chuyện không có thật để chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng.

Trước đó, tận dụng tai tiếng, Anna Bắc Giang đã lập tài khoản TikTok để livestream bán hàng. Đáng nói, các buổi phát trực tiếp của cô nàng thu hút lên đến 15.000 tài khoản theo dõi trực tiếp.

8baf41f606c76c412bff13d8ea896713 (1)

Trong các buổi livestream, Anna Bắc Giang giới thiệu các sản phẩm như quần áo, ốp điện thoại, vòng tay,… Dù nhận về rất nhiều bình luận tiêu cực nhưng buổi livestream của cô nàng vẫn rất “thành công tốt đẹp” khi các sản phẩm trong giỏ hàng được người xem mua hết sạch.

Nói về công việc bán hàng của mình, Vân Anh từng chia sẻ: “Trước khi mình đi tù, những công việc hiện tại mình đang làm, như các bạn đã thấy rồi đó, nó hoàn toàn trong sạch, không vi phạm pháp luật. Tất cả những gì mình đang làm, mình đang thay đổi, mình đang thay đổi bản thân của mình để trở thành một con người tốt, một người công dân có ích. Thời gian sắp tới, mình sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy là mình đang làm lại cuộc đời thế nào, mình đã quay đầu hoàn lương để sống lại 1 cuộc như thế nào…”.