Đời Sống

Thêm một trường hợp phụ huynh nhiễm Covid-19, 51 học sinh trở thành F2

Hạnh Quyên - 01/02/2021 11:36 GMT+7

Đi qua vùng dịch nhưng không báo cáo, phụ huynh của một học sinh trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến con mình thành F1 và 51 học sinh khác thành F2.

Đêm 31/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội công bố một ca dương tính Covid-19 mới là BN1819 (Đ.T.L., 48 tuổi), địa chỉ ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Trước đó vào ngày 23/1, BN1819 đến Bạch Đằng - Chí Linh - Hải Dương dự đám cưới. Đến 30/1, bệnh nhân được xét nghiệm và nhận kết quả dương tính sau đó một ngày.

BN1819 có con đang theo học lớp 6A10, THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội). Sau khi dương tính, con của BN1819 trở thành F1 nên 51 học sinh, giáo viên THCS Dịch Vọng trở thành F2. Ngoài ra, còn có học sinh lớp 7A10 ăn bán trú cùng và nhân viên chăm sóc bán trú. 

truong THCS dich vong

Ngay trong đêm 31/1, nhận được thông tin từ cơ quan y tế, nhà trường đã gửi thông tin đến tất cả phụ huynh, học sinh yêu cầu cách ly tại nhà. Các em cũng được dặn dò chuẩn bị tinh thần nếu học sinh lớp 6A10 mắc COVID-19, các em tiếp xúc trở thành F1 phải cách ly tập trung. 

Bà Lê Thị Thúy Nga, Hiệu trưởng trường THCS Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, ngày 28/1 nhà trường đã yêu cầu giáo viên thu thập thông tin của học sinh và phụ huynh, phân loại trường hợp di chuyển quanh vùng dịch Quảng Ninh, Hải Dương.

Đến tối cùng ngày, các giáo viên báo cáo có 4 trường hợp và trường cho các em này nghỉ tại nhà. Tuy nhiên, trường hợp mẹ học sinh lớp 6A10 lại không thông báo với giáo viên. Đến 8h sáng 29/1, nữ phụ huynh mới thông báo từng dự đám cưới ở Hải Dương vào ngày 23, 24/1.

Tổng Hợp

Quảng Ninh, Bình Dương tiếp tục ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 mới có lịch trình di chuyển phức tạp

Tin phổ biến