Xu hướng - MXH

Hana Giang Anh gây tranh cãi khi nhắc đến chuyện tự tử của idol K-pop nổi tiếng để bảo vệ quan điểm phụ nữ có quyền mặc hở

Hạnh Quyên - 09/12/2020 18:00 GMT+7

Đăng ảnh mặc đồ bó sát, Hana Giang Anh tự tin khoe vòng một căng tràn nhưng lại gây tranh cãi vì để lộ điểm nhạy cảm, và nhắc đến cái chết của nữ ca sĩ đã qua đời của Hàn Quốc là Sulli để bảo vệ quan điểm của mình.

Tối 7/12, trên trang cá nhân của mình, Hana Giang Anh – một nữ huấn luyện viên thể hình có bài chia sẻ khá dài về việc “bạn đã tự tin hay chưa?”, kèm theo đó là hình ảnh cô mặc đồ bó sát khoe body gợi cảm.

Với vòng một bốc lửa, cô vô tư “thả rông” để lộ đầu ngực qua lớp áo, khiến khá nhiều người vào nhắc nhở cô nên sử dụng miếng dán cho đỡ phản cảm.

01607508754.jpeg
Hình ảnh gây tranh cãi của Hana Giang Anh

Thế nhưng, ngay ngày hôm sau, cô đăng một dòng trạng thái khá dài chia sẻ về quan điểm là phụ nữ có quyền mặc những gì họ muốn và không ai có quyền chỉ trích cơ thể họ. Trong bài cô còn nhắc tới Sulli - nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Hàn Quốc đã qua đời để bảo vệ quan điểm của mình đã khiến fan K-pop phản ứng dữ dội.

Cô cho rằng việc cô mặc hở hang là sở thích từ nhỏ: “Hình ảnh này đối với mình, một người hay xem ảnh của các cô nàng fitness nước ngoài thì là quá bình thường. Họ tập luyện chăm chỉ, họ đẹp, họ tự tin, họ thoải mái, họ show off. Mình đã quen với văn hoá nước ngoài và hạnh phúc với bản thân mình như vậy. Việc ăn mặc hở hang là sở thích của mình từ nhỏ, mình chẳng biết giải thích thế nào nhưng đơn giản là mình THÍCH THẾ”.

11607508754.jpeg

Cô cho rằng mình không hoàn hảo, nhưng cô tự tin với bản thân và thấy tự tin hơn khi mặc kín: “Mình không hoàn hảo, nhưng mình tự tin với bản thân, thích thì hở thôi. Quan trọng là khi mình hở, mình thấy tự tin hơn mặc kín đó các bạn. Vì mình thấy mặc hở lộ ra được điểm mạnh của mình nhiều hơn.

Nó chỉ đơn giản như vậy thôi mọi người à, có gì đâu mà phản cảm. Mình không hở chỗ nhạy cảm, và mình không mặc thế đi họp phụ huynh cho con, đi họp công ty, họp quốc hội hay lên sóng truyền hình, nên theo mình chẳng phản cảm chỗ nào hết. Đôi khi mình thấy phản cảm thuộc mắt nhìn của người xem hơn là ở người mặc đó. Người mặc thì rõ vô tư và hạnh phúc luôn đây này”.

21607508754.jpeg

Thế nhưng sẽ không có gì nếu cô không lấy nữ diễn viên Sulli ra để bảo vệ quan điểm của mình, kèm theo đường link bài báo “Sulli tự tử: Nạn nhân của bạo lực mạng chỉ vì sống thật?”.

Hana cho rằng cô hay Sulli đều vì sống thật mà bị cư dân mạng lên án, nhưng cô sẽ mạnh mẽ không dễ gục ngã như Sulli: “Điều đáng nói ở đây là sau vụ việc Sulli tự tử do trầm cảm, thì mình càng mạnh mẽ...KHÔNG DÁN NÚM VÚ. Bởi vì mình thấy việc này bất công và muốn thể hiện quan điểm rõ ràng hơn: PHỤ NỮ KHÔNG NÊN BỊ CHỈ TRÍCH BỞI CƠ THỂ CỦA HỌ”.

31607508754.jpeg

Với Hana, việc hở hang chả liên quan gì đến mất nết, đấy chỉlà sở thích cá nhân: “Thực tế việc hở hang chả liên quan gì đến mất nết. Nó là sở thích thôi. Cơ thể con gái thì cũng như con trai, ai cũng có hai cái vú. Chính việc bắt phụ nữ phải kín đáo, phải che đi cơ thể họ mới càng dấy lên sự thèm thuồng, tò mò trong mắt những người tâm lý bệnh hoạn. Mọi người có công nhận là cái gì càng kín thì càng muốn nhìn, hở ra thì bình thường quá rồi không?”.

Tóm lại, cô không đồng tình với việc bắt phụ nữ phải kín đáo: “Tóm lại, mình không đồng tình với việc bắt phụ nữ phải kín đáo, phải dán núm vú, phải che đi thân thể mình để được đánh giá là ngoan và phải phép. Kệ xác chúng tôi, thích mặc kín hay mặc hở là QUYỀN TỰ DO của chúng tôi. Đặc biệt đã là phụ nữ thì càng cần tôn trọng lẫn nhau, đừng có đi cà khịa, block đấy”.

Bên dưới bài viết, rất nhiều cộng đồng mạng, đặc biệt là fan K-pop và fan Sulli ý bất mãn và lên tiếng chỉ trích huấn luyện viên thể hình. Đa số đều cho rằng Sulli đã qua đời, hãy để cô ấy yên nghỉ. Những việc Sulli trải qua không đơn giản như việc của Hana nên cô không nên lôi Sulli vào để biện minh cho mình.

41607508754.jpeg
51607508754.jpeg
61607508754.png

 

Danh sách 100 người nổi tiếng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2020, Việt Nam góp mặt 3 đại diện