Đời Sống

Hai ca nhập cảnh trái phép nhiễm COVID-19 tổn thương phổi tiến triển nhanh, chuyển lên Hà Nội chữa trị

Quỳnh Anh - 27/03/2021 09:53 GMT+7

Hai bệnh nhân COVID-19 tại Hải Phòng đã được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới TW Hà Nội để điều trị do tổn thương phổi tiến triển nhanh.

Liên quan tới 2 bệnh nhân COVID-19 tại Hải Phòng (BN2582 và 2586) là các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Hải Phòng, chiều 26/3, Sở Y tế Hải Phòng đã có báo cáo về tình hình điều trị cho các trường hợp này. 

Theo đó, sau khi được đưa vào cách ly điều trị tại cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) vào tối 25/3 và được hội chẩn vào ngày 26/3, các bác sĩ đã thống nhất chuyển 2 bệnh nhân lên điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) vì tổn thương phổi tiến triển nhanh.

covid-11

Trước đó, 2 bệnh nhân trên nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về Phú Quốc bằng tàu ngày 22/3. Sau khi về tới Phú Quốc, cả 2 tiếp tục di chuyển về Hà Nội trên chuyến bay VJ458 từ Phú Quốc về Nội Bài, hạ cánh lúc 15h và đến 18h ngày 23/3 về Hải Phòng.

Sau khi nhận thông tin về 2 ca bệnh, lực lượng chức năng tại Hải Phòng đã tiến hành phong tỏa tổng cộng 6 địa điểm: 3 điểm tại huyện Kiến Thụy (1 nhà nghỉ tại huyện Kiến Thụy, nhà mẹ đẻ bệnh nhân 2586, nhà lái xe taxi chở 2 bệnh nhân); 2 điểm tại quận Lê Chân (Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec và 1 khách sạn tại phường Trại Lẻ, BN đi vào hỏi phòng, tuy không ở tại đó nhưng đã tiếp xúc với lễ tân, trong quá trình tiếp xúc không đeo khẩu trang), 1 điểm tại quận Ngô Quyền (khách sạn Paris - đường Lê Hồng Phong).

Sáng nay, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, tổng số ca bệnh trong nước là 2586 bệnh nhân, số ca đã chữa trị khỏi là 2265 người. 

Tin phổ biến