Xu hướng - MXH

Đánh bài ăn tiền trong khu cách ly đến mức phải gọi Công an đến giải quyết, "nam thanh nữ tú" bị cán bộ y tế quát "xanh mặt"

Quỳnh Anh - 07/04/2021 16:04 GMT+7

Mặc dù đã vào khu cách ly nhưng một số đối tượng thanh niên vẫn tổ chức đánh bài ăn tiền, sau đó thiếu nợ nhau và xảy ra mâu thuẫn phải gọi Công an đến giải quyết. Vụ việc được cho là xảy ra tại khu cách ly trường CĐSP Tây Ninh đang trở thành đề tài bàn tán trên MXH.

Mặc dù tình hình dịch COVID-19 trong nước đang có dấu hiệu tạm lắng, tuy vậy, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vẫn không thể lơ là việc phòng chống dịch bệnh. Hằng ngày, các khu các ly tập trung trong nước vẫn tiếp nhận những công dân và người nhập cảnh vào Việt Nam, các cán bộ y tế vẫn cần mẫn làm việc để đảm bảo không để dịch bệnh mất kiểm soát, người dân vẫn nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe và đảm bảo khoảng cách khi ra ngoài. 

Tuy vậy, không phải người dân nào cũng có ý thức cao trong việc phòng chống dịch bệnh. Mới đây, trên MXH Tik Tok xuất hiện 1 video ghi lại cảnh cán bộ y tế bức xúc trách móc một số nam, nữ thanh niên trong khu cách ly đã trở thành đề tài bàn tán trên mạng. 

danh bai an tien trong khu cach ly 2

Theo người đăng tải video, một số thanh niên trong khu cách ly (được cho là khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh) đã tổ chức đánh bài ăn tiền trong khu vực cách ly. Sau đó, do nợ nhau số tiền lên tới vài chục triệu đồng nên những người này nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp và cãi nhau. Sự việc rùm beng đến mức họ phải gọi cả lực lượng Công an vào khu cách ly làm việc. 

Trong đoạn video, người cán bộ y tế bức xúc giảng giải: "Nhà nước đã tạo điều kiện cho mình về nước để mình cách ly, để mình về với gia đình, mà mấy anh chị thực hiện việc tốt như thế này! HẢ? NÓI ĐI?"

Dưới video, rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận chê trách, phê phán những người đánh bài trong khu cách ly vì thiếu ý thức. CĐM cũng tỏ ra hết sức thông cảm với cán bộ y tế khi phải giải quyết cả những vấn đề ngoài chuyên môn như thế này.

Một số người dùng mạng còn bày tỏ những nam, nữ thanh niên này nên bị xử lý hình sự vì có biểu hiện phá hỏng nỗ lực kiểm soát bệnh dịch của Nhà nước, đồng thời vi phạm luật về việc đánh bài ăn tiền.