Đời Sống

Phê bình một Xí nghiệp vì tấm vé số in nhầm hình ảnh chiến sĩ Công an

Hà My - 23/12/2022 08:48 GMT+7

Để chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, thay vì phát hành vé số in hình chiến sĩ quân đội, Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM đã phát hành nhầm vé số in hình chiến sĩ Công an đang diễu hành.

Gần đây, vụ một Trường Đại học ở Hà Nội in pano cờ Trung Quốc hay banner tìm hiểu ngày 22/12 in hình lính Mỹ gây xôn xao dư luận vẫn chưa hạ nhiệt thì mới đây, cư dân mạng lại bức xúc vì hình ảnh vé số in nhầm hình chiến sĩ công an nhân dân. 

Đây là tờ vé số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) TP.HCM phát hành ngày 19/12 với nội dung chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, thay vì in hình chiến sĩ quân đội nhân dân thì lại in nhầm hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân đang diễu hành. Việc in sai hình ảnh trên tờ vé số khiến dư luận vô cùng bức xúc. 

Phê bình một Xí nghiệp vì tấm vé số in nhầm hình ảnh chiến sĩ Công an
Tấm vé số in nhầm hình chiến sĩ Công an nhân dân đang diễu hành gây xôn xao dư luận.

Nghiêm trọng hơn, các tờ vé số có nội dung, hình ảnh in nhầm hình chiến sĩ công an nhân dân và kết quả xổ số cùng ngày được đăng tải trên trang web của Công ty XSKT TP HCM càng khiến dư luận phản ứng mạnh hơn.

Liên quan đến vụ việc trên, xác nhận trên báo Người lao động, ông Đỗ Quang Vinh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP HCM (Công ty XSKT TP HCM) đã thừa nhận sai sót trên. Ông Vinh khẳng định việc phát hành vé số là một trong những nhiệm vụ của công ty nhằm chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước. Tuy nhiên, phía  Xí nghiệp in Tài chính TP HCM (đơn vị trực thuộc Công ty XSKT TP HCM) đã sơ suất nên in nhầm hình ảnh chiến sĩ quân đội nhân dân thành hình ảnh chiến sĩ công an nhân nhân dân.

Theo ông Vinh, vì sai sót trên, đơn vị đã tiến hành kiểm điểm, phê bình Xí nghiệp in Tài chính TP HCM.

Trước đó, hai cán bộ trường ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ đã bị đình chỉ công tác vì tấm pano quảng cáo chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam nhưng lại in hình phông nền cờ Trung Quốc. Được biết, tấm pano trên được đặt tại cơ sở 2 trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội cơ sở TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Phê bình một Xí nghiệp vì tấm vé số in nhầm hình ảnh chiến sĩ Công an
Tấm pano có phông nền lá cờ Trung Quốc gây bức xúc dư luận.

Ngoài việc đình chỉ hai cán bộ nhà trường, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng đã làm việc với Bộ GD&ĐT vào ngày 21/12 để báo cáo về vụ việc trên. Thừa nhận nguyên nhân dẫn đến sai sót trên do sự cẩu thả, thiếu trách nhiệm của một số cán bộ nhưng nhà trường cũng xác định đây là sự việc nghiêm trọng và sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra xác định rõ ràng, đầy đủ nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan và có kết luận giải quyết cụ thể, báo cáo chính thức với các cơ quan quản lý cấp trên, với xã hội trong thời gian sớm nhất.

Vụ in pano hình lá cờ Trung Quốc vừa lắng xuống thì ngày 21/12, cư dân mạng lại bức xúc trước một tấm banner tìm hiểu ngày 22/12 của trường đại học Tôn Đức Thắng cơ sở tại TP Bảo Lộc có hình lính Mỹ và hai đứa trẻ. 

Tấm banner in hình lính Mỹ trước và sau khi được thay thế
Tấm banner in hình lính Mỹ trước và sau khi được thay thế bằng hình ảnh phù hợp.

Sau khi phát hiện vụ việc, cơ sở nhà trường tại TP Bảo Lộc đã cho thu hồi và thay thế bằng tấm banner có hình ảnh phù hợp hơn. Theo báo Tuổi Trẻ Online, đại diện nhà trường cho biết, banner có hình lính Mỹ do sinh viên thiết kế và đăng tải khi chưa được nhà trường duyệt. Ngoài ra, Trường đại học Tôn Đức Thắng đã yêu cầu lãnh đạo cơ sở tại Bảo Lộc họp kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân liên quan. UBND TP Bảo Lộc cho biết sau khi Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức xong cuộc thi sẽ làm việc cụ thể và có hướng giải quyết.

Tin phổ biến