Đời Sống

Thêm một trường đại học bị lên án vì sử dụng hình ảnh lính Mỹ để tuyên truyền

DIỆU HUYỀN - 21/12/2022 14:24 GMT+7

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một banner tuyên truyền ngày Quân đội nhân dân Việt Nam nhưng lại in hình lính Mỹ của môt trường đại học danh tiếng.

Mới đây, fanpage của trường Đại học Tôn Đức Thắng cơ sở Bảo Lộc đã đăng tải một tấm banner với tiêu đề chính "Tìm hiểu truyền thống ngày 22/12" lên trang cá nhân. Ngay lập tức, bài đăng đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Không phải bởi tấm banner thu hút hay nhiều người quan tâm đến hoạt động của nhà trường mà bởi vì bức ảnh được in trên tấm banner lại có xuất xứ "bất hảo".

Sau khi tìm hiểu, netizen nhanh chóng nhận ra hình ảnh màu đen được in chìm trong tấm banner sự kiện là ảnh của một người lính Mỹ đang chìa tay về phía hai đứa trẻ. Đây là một bức ảnh khá phổ biến trên trang công cụ tìm kiếm Google nên việc nhầm lẫn tai hại giữa ảnh lính Mỹ và quân đội Việt Nam là điều công chúng không thể chấp nhận được.

320785459_1252864432296380_6663927393451888433_n
Tấm banner thoạt nhìn có vẻ khá ổn nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện điểm bất thường

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, ban lãnh đạo trường Đại học Tôn Đức Thắng đã yêu cầu fanpage gỡ bài đăng xuống đồng thời truy cứu trách nhiệm những người liên quan. 

Thông tin từ Vietnamnet, tấm banner được đăng trên fanpage của trường Đại học Tôn Đức Thắng cơ sở Bảo Lộc do một sinh viên thiết kế.

Ông Lê Phúc, Trưởng Ban truyền thông của trường cho biết vào ngày hôm qua (ngày 20/12), cơ sở Bảo Lộc đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngày 22/12 trong sinh viên bằng hình thức trực tuyến. Một nhóm sinh viên được phân công làm công tác thiết kế banner cho sự kiện truyền thông này để đăng lên fanpage trường.

Sinh viên đã tự tra cứu hình ảnh trên Internet và sử dụng phần mềm thiết kế banner miễn phí để thực hiện. Tuy nhiên, nhóm sinh viên chủ quan, không thông qua ý kiến xét duyệt của ban lãnh đạo mà tự ý đăng tải lên fanpage cơ sở. 

319620181_691886592604867_6136555580076128921_n
Khung ảnh in chìm màu đen trên tấm banner thực chất là ảnh của một người lính Mỹ

Sau khi phát hiện cơ sở đã ngay lập tức gỡ bài đăng song hình ảnh về tấm banner đã sớm được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. 

Hiện những cá nhân sinh viên liên quan và lãnh đạo cơ sở Bảo Lộc đã có báo cáo giải trình về sự việc trên. Phía trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ xem xét và đưa ra hình thức xử lý nghiêm minh.

Trước đó chỉ một ngày, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng đã đình chỉ hai cán bộ giáo viên vì sơ suất trong quá trình kiểm duyệt banner. Cụ thể, một tấm banner lớn với nội dung hướng về ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12 nhưng lại in hình quốc kỳ Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

319843433_713595463412290_420361-143842
Một tấm banner gây tranh cãi xuất hiện chỉ một ngày trước đó