Đời Sống

Phú Thọ: Hiện trường vụ lật xe khách tại Đèo Cón khiến 10 người bị thương

TỔNG HỢP - 30/01/2023 06:53 GMT+7

Ngày 29/1, một vụ lật xe khách xảy ra trên tuyến Quốc lộ 32B qua địa bàn xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn (Đèo Cón, Phú Thọ) khiến nhiều người bị thương.

Chiều 29.1, trao đổi nhanh với PV Báo Lao Động, một vị lãnh đạo của huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ xác nhận, trên địa bàn xảy ra một vụ lật xe khách khiến nhiều người bị thương.

"Chưa có thống kê chính xác, nhưng có khoảng 3 đến 5 người bị thương nặng, khoảng 4 đến 5 người bị thương nhẹ, tất cả đều đã được đưa đi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn" - vị lãnh đạo này thông tin thêm.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 12h50 ngày 29.1 tại Km2+100 Quốc lộ 32B qua địa bàn xã Thu Cúc (Đèo Cón).

Picsart_23-01-29_16--01
Hiện trường vụ lật xe khách tại Đèo Cón

Lúc này, xe khách mang BKS: 29F - 007.91 do tài xế Nguyễn Văn Nhật (SN 1983, trú tại xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng Sơn La - Tân Sơn (Phú Thọ) - Hà Nội, đến địa điểm trên bất ngờ bị lật.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 45 hành khách.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Thời điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, trên địa bàn cả nước đã xảy ra khá nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. 

Trước đó khoảng một ngày, ngày 28/1, một chiếc xe khách chở người đi dự đám cưới ở Sơn La thì mất lái lao xuống ta luy âm 30m khiến 7 người thương vong.

Cụ thể, chiếc xe khách hợp đồng mang BKS 29B-510.70 chở 17 người đi từ huyện Thuận Châu đến một đám cưới tại xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã. Khi đến đoạn đường thuộc bản Nong Vai (xã Co Mạ, huyện Thuận Châu) thì bất ngờ mất lái và xảy ra tai nạn.

them-1674898912172
Hiện trường vụ xe khách lao xuống ta luy âm tại Sơn La vào sáng ngày 28/1

Sau cú va chạm mạnh, 2 người trên chuyến xe đã tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu cấp cứu. 11 người còn lại may mắn chỉ bị xây xát.

Tính đến sáng ngày 30/1, tổng số người tử nạn trong vụ tai nạn trên đã tăng thành 4 người. 2 trong số 5 nạn nhân được đem đi cấp cứu đã tử vong trên đường đến bệnh viện.