Đời Sống

Ngày công lý được thực thi: Xét xử kẻ dùng đinh bạo hành cháu bé 3 tuổi

Quỳnh Vân - 12/10/2022 20:01 GMT+7

Xét xử vụ án gây chấn động cả xã hội vào cuối năm 2021, đầu năm 2022 khi tội phạm dùng đinh bạo hành cháu bé 3 tuổi

Vào đầu năm 2022, cả xã hội hoang mang vì vụ việc Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi) đã dùng đinh để bạo hành cháu bé 3 tuổi dẫn đến tử vong. Chiều 20/1, Công an Hà Nội cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự để nhanh chóng và kịp thời xử lý sự việc nghiêm trọng trên.

Được biết Nguyễn Trung Huyên làm thợ mộc ở địa phương và có quan hệ tình cảm với chị Luyến tức mẹ của cháu bé 3 tuổi. Vào ngày 19/01, cháu bé 3 tuổi đã phải nhập viện và cơ quan chức năng đã triệu tập anh Huyên cùng chị Luyến bởi nghi cháu bé bị bạo hành. 

271672819-490521899081247-5997-6172-9748-1642666155-min
Nguyễn Trung Huyên - kẻ dùng đinh bạo hành cháu bé 3 tuổi

Tại cơ quan điều tra, Huyên cũng khai nhận rằng cháu bé 3 tuổi (con út của chị Luyến) làm ảnh hưởng tới cuộc sống nên anh đã nảy sinh ý định hành hạ cháu bé để không phải nuôi dưỡng nữa. Suốt từ năm 2021 đến đầu năm 2022, Huyên đã dùng nhiều thủ đoạn để hạnh hạ cháu bé 4 lần trước đó như cho bé uống thuốc diệt cỏ, bắt nuốt đinh, đánh gãy tay...

Cho tới lần thứ 5, khi chỉ có 2 người ở nhà, Huyên đã khai hỏi cháu bé nhưng bé gái không trả lời lại nên anh đã tát, dùng đinh đóng vào đầu cháu bé. Đến chiều ngày hôm đó, chị Luyến thấy con có sức khỏe yếu đi, buồn nôn nên đã đưa đi bệnh viện Thạch Thất cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật. 

271715260-615793196316259-4953-2245-5728-1642573303
Bố của cháu bé 3 tuổi khóc lặng khi biết tin về con gái mình bị bạo hành (Nguồn: Ngôi sao)

Qua chẩn đoán ban đầu, bác sĩ cho rằng bệnh nhi bị viêm màng não nên chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, điều trị. Tại đây, bé gái được chụp phim X-quang và phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống đinh ghim. Sau khi nắm được thông tin trên, bệnh viện xâu chuỗi lịch sử bệnh án của bé gái.

Đến ngày 12/03/2022, bé gái đã qua đời tại bệnh viện mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức. Sự việc xảy ra khiến nhiều người hoảng sợ vì việc làm không có tình người của anh Huyên. Theo thông tin mới nhất, ngày 13/10/2022 tới đây sẽ xét xử kẻ bạo hành này, Chánh án Toàn án nhân dân TP. Hà Nội sẽ ngồi ghế chủ tọa. Như vậy, ngày mai sẽ là ngày công lý được thực thi, kẻ phạm tội sẽ bị chừng phạt vì hành động vô nhân tính của chính mình.