Đời Sống

Vụ xe cứu hỏa bị lật ở Bình Phước: Thiếu uý định ra Tết tổ chức đám cưới

Quỳnh Vân - 08/01/2023 19:55 GMT+7

Mới đây, gia đình Thiếu úy Ngô Quang Sang chia sẻ rằng anh đã có bạn gái ở Lâm Đồng và định qua Tết Nguyên đán sẽ tổ chức đám cưới nhưng trời không thương.

Chia sẻ với báo chí, gia đình của Thiếu úy Ngô Quang Sang cho biết hiện tại anh đã có bạn gái quê ở Lâm Đồng, hai người dự định sau Tết Nguyên đán 2023 sẽ tổ chức đám cưới. Thế nhưng vào chiều ngày 5/1, khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ thì chiếc xe cứu hỏa chở anh và đồng đội bất ngờ bị lật khiến anh và 1 chiến sĩ nữa ra đi mãi mãi.

Untitled-design-_2_-min
Thiếu úy Ngô Quang Sang và Binh nhất Hồ Kiết Tường

Trong vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã có 4 chiến sĩ bị thương, 2 người tử vong gồm có Thiếu úy Ngô Quang Sang và Binh nhất Hồ Kiết Tường. 2 nạn nhân này trở thành liệt sĩ khi tuổi đời còn quá trẻ, thậm chí Binh nhất Hồ Kiết Tường năm nay mới gần 20 tuổi. Nguyên nhân vụ xe cứu hỏa bất ngờ bị lật cũng được Công an tỉnh Bình Phước nêu rõ với báo chí ngay sau khi tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

323779720_912865710074969_7337915519042420721_n
Gia đình của chiến sĩ hy sinh tại Bình Phước khi biết tin con gặp nạn

Qua kết quả khám nghiệm ban đầu, chiếc xe bị lật khi đang di chuyển với tốc độ là 50 km/h. Đến đoạn đường nơi xảy ra tai nạn thì địa hình đường cong, dốc, mặt khác thời tiết lúc này lại có mưa nhỏ nên mặt đường trơn. Chính vì thế mà lái xe đã phanh xe gấp khiến chiếc xe trượt dài rồi đâm vào giải phân cách giữa đường sau đó bị lật.

Sau khi biết Thiếu úy Ngô Quang Sang gặp nạn, người dân địa phương cho biết anh vốn là người hiền lành, tự lập từ nhỏ và luôn xác định rõ ước mơ trở thành chiến sĩ Cảnh sát PCCC & CNCH. Đến năm 2018, Ngô Quang Sang thi đỗ vào trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, qua quá trình học tập 4 năm, đến tháng 10/2022 thì anh ra trường và được nhận công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Bình Phước.

324187156_1208975073358087_6164443317277861747_n
Công an tỉnh Bình Phước hỗ trợ gia đình 2 chiến sĩ làm hậu sự theo nghi lễ Công an nhân dân

Cũng giống như Thiếu úy Ngô Quang Sang, người đồng đội hy sinh cùng anh là Binh nhất Hồ Kiết Tường cũng ấp ủ ước mơ được đứng trong hàng ngũ của lực lượng vũ trang nhân dân. Vì yêu nghề và khao khát cống hiến, Kiết Tường đã đăng ký, xung phong đi nghĩa vụ công an vào năm 2022 vừa qua và mới được nhận công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Bình Phước sau 3 tháng quân trường, huấn luyện và tuyển chọn.

Hiện tại, gia đình của cả 2 chiến sĩ và phía cơ quan Cảnh sát tỉnh Bình Phước đã tiến hành làm tang lễ theo đúng như nghi thức Công an nhân dân. Các đồng đội của cả 2 liệt sĩ cũng tới nhà để chia buồn, động viên gia đình của Thiếu úy Ngô Quang Sang và Binh nhất Hồ Kiết Tường.

Tin phổ biến