Đời Sống

Tuyên Quang: Triệt phá kho hàng giả quy mô lớn gồm cả tên các thương hiệu nổi tiếng

Quỳnh Vân - 08/10/2022 08:55 GMT+7

Mới đây, cơ quan chức năng tại Tuyên Quang đã triệt phá một kho hàng giả có quy mô lớn bao gồm cả tên những thương hiệu nổi tiếng

Các sản phẩm từ nhiều thương hiệu nổi tiếng và xa xỉ luôn được nhiều người săn đón và ưa chuộng. Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ kinh tế để có thể sắm cho riêng mình quần áo hay túi xách đến từ các thương hiệu đắt đỏ và có tiếng bậc nhất trên thế giới. Đặc biệt tại Việt Nam, các chị em phụ nữ vô cùng chuộng đồ hiệu hoặc những sản phẩm "chưa chắc đã là đồ hiệu" nhưng mang nhãn mác của các thương hiệu đình đám. Nắm bắt được tâm lý người tiêu dùng thích hàng xịn nhưng mê giá rẻ nên nhiều lái buôn không ngần ngại nhập những lô hàng giả, hàng nhái về để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

310210169_1088350668509653_2070704625967261061_n (1)-min
Cơ quan Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá kho hàng giả quy mô lớn

Mới đây tại Tuyên Quang, cơ quan Công an đã bắt giữ tới 3 kho hàng giả, hàng nhái. Các kho hàng có diện tích cực lớn, rộng tới hàng nghìn mét vuông. Trong 3 kho hàng bị bắt giữ có 1 kho hàng có diện tích rộng tới 2.000 mét vuông. Trong số hàng đã bị bắt giữ ở kho rộng hàng nghìn mét vuông ấy là lổn nhổn các sản phẩm từ mỹ phẩm, quần áo đến cả các túi xách mang nhãn mác của nhiều thương hiệu nổi tiếng và xa xỉ như Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Hermes,...

305619162_1410479012807176_8608989983760645581_n (1)
Hàng giả, hàng nhái được bày bán tràn lan tại các chợ ở Hà Nội

Cơ sở này được cho là tổng kho bán buôn các mặt hàng tới tay người tiêu dùng khắp mọi miền tổ quốc. Tổng kho được công an triệt phá này có tới 20 người đang lao động làm việc và mõi ngày đóng gói tới trên dưới 1.000 gói hàng để vận đơn. Qua đó có thể nhận thấy rằng nhu cầu thị trường là rất lớn khiến nhiều người làm liều, không hề nghĩ tới quyền lợi của người tiêu dùng, bất chấp tất cả để ngày ngày đưa hàng giả, hàng nhái vào trong thị trường.

Khi hàng giả, hàng nhái xuất hiện nhiều trên thị trường thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn là người tiêu dùng bởi lẽ không phải cứ hàng giả là sẽ có giá thành rẻ hơn. Nhiều loại hàng giả, hàng nhái tinh vi, mắt thường khó phát hiện được độn giá lên bằng với giá của hàng thật. Như vậy nghĩa là bỏ ra cùng một số tiền nhưng rất có thể người tiêu dùng sẽ mua phải hàng giả, chất lượng không xứng với số tiền.

Tin phổ biến