Đời Sống

Gia Lai: 1 bé trai bị tông dập phổi và tổn thương não, 1 bé tử vong tại chỗ

Quỳnh Vân - 25/01/2023 19:36 GMT+7

Mới đây, trong lúc dừng xe cùng các bạn, 2 bé trai bị tông trong đó có 1 bé trai tử vong ngay tại chỗ, 1 bé bị dập phổi và tổn thương não.

Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) cho biết bệnh viện đã tiếp nhận trường hợp bé trai 13 tuổi bị tai nạn giao thông, trong vụ tai nạn đã có 1 bé trai tử vong tử vong ngay tại chỗ. Được biết, bệnh nhi này được chuyển từ bệnh viện ở Gia Lai cuống TP HCM điều trị khi đang trong tình trạng nguy kịch.

Chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến việc bệnh nhi 13 tuổi tử vong, phía bệnh viện cho hay bé trai nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Theo gia đình nạn nhân, cháu bé đang dừng xe lại cùng các bạn thì nất ngờ bị người khác điều khiển xe máy tông trúng. Cú va chạm này khiến 2 bé trai bị thương nặng, trong đó có 1 bé tử vong tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và 1 bé bị dập phổi, tổn thương não.

327108164_880429906414041_1779569488623458689_n
Vụ va chạm khiến 1 bé tử vong tại chỗ, 1 bé bị đa chấn thương (Ảnh minh họa)

Theo lời kể từ phía gia đình bé trai đã tử vong, vào những ngày cuối năm, các bé đang di chuyển cùng nhau và khi tới dốc cao, các em đã cùng nhau dừng lại để đi vệ sinh. Lúc này, một xe máy đi ngược chiều từ trên dốc xuống đã bất ngờ tông thẳng vào các em. Hậu quả là bệnh nhi khi nhập viện đều trong tình trạng đa chấn thương, tổn thương não, phổi, gãy xương, nguy kịch cần cấp cứu gấp.

Trong số những nạn nhân bị thương do va chạm với xe máy, bé trai 13 tuổi đã bị tử vong ngay tại chỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi bị đa chấn thương được dẫn lưu màng phổi, xử trí các vết thương, sau đó chuyển từ khoa Cấp cứu đến khoa Ngoại Tổng hợp để điều trị tích cực.

327022314_1263752477542754_6017134184307298936_n
Khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM)

Theo chia sẻ từ các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 2, từ sau ngày mùng 3 tết hằng năm sẽ có rất nhiều bệnh nhi nhập viện với các tình trạng như viêm ruột, rối loạn tiêu hóa, viêm phúc mạc,... Có những bé còn bị ngay từ mùng 1 hay mùng 2 tết nhưng do phụ huynh chủ quan, không đưa con đi khám kịp thời dẫn đến những hậu quả khó lường.

Vào những ngày cuối năm, các bác sĩ cũng cho biết thêm rằng những ngày này cũng có khá nhiều bé nhập viện do bị thương vì nghịch pháo, bị ngã, bỏng xăng, hóc dị vật,... Có những bé bị chấn thương nhẹ nhưng cũng không ít bé trong tình trạng nguy kịch. Chính vì thế mà phụ huynh cần chú ý con em mình để nhắc nhở con em giữ an toàn cho bản thân.

Tin phổ biến