Đời Sống

Cháy lớn tại tiệm bánh ngọt HongKong nổi tiếng trên phố Hàng Lược

Quỳnh Vân - 04/12/2022 06:34 GMT+7

Vào khoảng 1h đêm ngày 4/12, một vụ cháy lớn xảy ra tại tiệm bánh ngọt HongKong nổi tiếng trên phố Hàng Lược lối vào Hồ Gươm

Vào khoảng 1h đêm ngày 4/12, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại tiệm bánh ngọt nổi tiếng HongKong trên phố Hàng Lược. Ngọt lửa cháy dữ dội trên nóc của tòa nhà, đám cháy còn cháy lan sang cả những nhà bên cạnh và cháy cả những cây cối gần đó. Được biết đám cháy này xảy ra ngay tại cửa ngõ để tiến vào Hồ Gươm.

318082283_763566945129503_7744814732579072408_n

Ngay khi đám cháy xảy ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng có mặt để làm dập lửa, cứu người. Theo như thông tin từ người dân địa phương, cháy lan sang quán bún riêu nhà lân cận, may mắn những người trong nhà đã nhanh chóng chạy kịp ra ngoài và không có bất kì ai bị thương trong vụ hỏa hoạn này.

318140457_763566721796192_1766853632871783976_n

Sau 1 tiếng đồng hồ từ khi đám cháy xảy ra, lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể dập tắt được đám cháy vì lửa cháy quá lớn, lan sang những khu vực xung quanh và thiêu rụi cả cây cối ngay gần đó. Nhiều người dân sinh sống gần đây đã phải chạy ra ngoài đường vì mùi khét bao trùm cả khu phố. Hơn nữa, khi nghe thấy tiếng còi cứu hỏa inh ỏi trong đêm, ai nấy đều hoảng sợ và nhanh chóng di rời ra khỏi nhà, tránh trường hợp đám cháy lan sang nhà mình.

318120965_763568088462722_5882930721770807384_n

Theo người dân chia sẻ, đây là tiệm bánh quen mặt của nhiều người dân Hà Nội. Hầu hết ai cũng đã từng ăn bánh được mua ở tiệm bánh ngọt HongKong này nên khi biết tin tiệm bánh bị cháy, không ít người tỏ ra thương xót cho chủ tiệm cũng như không biết sắp tới nếu có nhu cầu mua bánh ngọt thì sẽ phải mua ở đâu. Đây là một tiệm bánh lâu đời ở xứ Hà Thành, ai đến thăm Hồ Gươm thì sẽ đều nhìn thấy tiệm bánh vì nó nằm ngay ở cửa ngõ đi vào Hồ Gươm.

317646570_660233288978036_1941703985392140176_n

Bác chủ tiệm bánh ngọt HongKong khi thoát khỏi đám cháy cũng chia sẻ rằng cả gia đình đã ra ngoài an toàn, không ai bị thương do vụ cháy này. Hiện tại công tác cứu nạn vẫn đang được diễn ra. Lực lượng chức năng cũng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra đám cháy trong đêm tại khu vực này. 

Lực lượng chức năng cũng đưa ra những lưu ý cho người dân để tránh tối đa nguy cơ xảy ra các vụ cháy, đặc biệt là khi Tết Nguyên đán đã cận kề. Người dân cần lưu ý khi để những đồ vật dễ cháy nổ ở trong nhà, khi đun nấu thức ăn cũng cần khóa gas lại khi không dùng nữa, tránh dùng quá tải về đường điện dẫn đến hiện tượng chập cháy. Hơn nữa, các khu trọ, toàn chung cư nên có hệ thống phòng cháy chữa cháy để kịp thời xử lý khi có hỏa hoạn xảy ra.