Đời Sống

Clip: Kinh hoàng sức gió bão Noru khi vào đất liền

Tú Anh - 28/09/2022 06:43 GMT+7

Vị trí tâm bão nằm ngay trên bờ biển giữa Đà Nẵng và Quảng Nam vào hồi 4h ngày 28/9, cường độ gió cấp 11 (103 - 117 km/giờ), giật cấp 13.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vho biết vào hồi 4h ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ vĩ bắc; 108,3 độ kinh đông, nằm ngay trên bờ biển giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Cường độ cấp 11 (103 - 117 km/giờ), giật cấp 13.

Đồng thời, dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Quảng Nam: 3 người mắc kẹt trên tàu, 172 trạm biến áp mất điện

Thanh Niên đưa tin, vào lúc 2h30 ngày 28/9, đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội biên phòng Quảng Nam cho biết: Lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng tiếp cận 3 ngư dân bị mắc kẹt trên thuyền trong khu vực neo đậu của Hải Đội 2 (xã Tam Hiệp, H.Núi Thành).

Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai (PCTT), Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT cho biết lúc 0h45 ngày 28/9: Do sóng lớn nên lực lượng chức năng chưa tiếp cận được vị trí 60 người đang mắc kẹt tại ao thuyền Thọ Quang.

bao1
Rạng sáng 28/9, mưa vẫn rất lớn trên đảo Lý Sơn.

Ban chỉ huy tiền phương tại Đà Nẵng báo cáo nhanh: Tính đến 4h ngày 28/7, trời mưa to, gió có dấu hiệu mạnh trở lại. Thiệt hại bước đầu ghi nhận tốc mái 2 nhà, 172 trạm biến áp mất điện (đã khôi phục 89), ngã đổ 75 cây xanh và một số biển hiệu.

Hành động cực đẹp của người dân Đà Nẵng trước siêu bão Noru ập vào

Quảng Ngãi

Vào hồi 1h06 ngày 28/9, tại Khu kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) có gió rất mạnh kèm mưa lớn.

Huyện Bình Sơn và Lý Sơn tại tỉnh Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão Noru. Chính quyền huyện Lý Sơn cho biết: Hiện đã có nhà bị tốc mái, cây cối, hệ thống điện ngã đổ.

Đà Nẵng: 60 người trốn quay lại tàu vẫn chưa thể tiếp cận được vị trí

Phía đầu cầu TP.Đà Nẵng, tại cuộc họp Ban chỉ huy tiền phương đang diễn ra, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết: Đã bố trí lực lượng công an, biên phòng theo dõi tình hình 60 người vẫn đang ở dưới tàu cá ở âu thuyền Thọ Quang.

4 xuồng với 45 chiến sĩ, xe chữa cháy 35 cán bộ, tổ cấp cứu lưu động túc trực chờ tình huống xử lý.

Theo Dân trí đưa tin, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai (PCTT), Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT cho biết: Do sóng lớn nên lực lượng chức năng chưa tiếp cận được vị trí 60 người đang mắc kẹt tại ao thuyền Thọ Quang.

bao3

Ban chỉ huy tiền phương tại Đà Nẵng báo cáo nhanh: Tính đến 4h ngày 28/9, trời mưa to, gió có dấu hiệu mạnh trở lại. Thiệt hại bước đầu ghi nhận tốc mái 2 nhà, 172 trạm biến áp mất điện (đã khôi phục 89), ngã đổ 75 cây xanh và một số biển hiệu.

Quảng Trị: 300 ngôi nhà bị hư hại, có người bị thương

Tính đến 23 giờ ngày 27/9, tại 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Trị đã tiến hành di dời trên 4.124 hộ dân với 12.926 nhân khẩu đến nơi an toàn để tránh trú.

Bước đầu, Quảng Trị đã ghi nhận tại thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh) có thiệt hại vào chiều ngày 27/9, nhiều nhà bị hư hại, tốc mái.

bao2
Quảng Trị có nhiều ngôi nhà bị hư hại, tốc mái.

Thống kê ban đầu xác định: Lốc xoáy đã làm 180 hàng quán ven biển hư hỏng, 120 nhà bị tốc mái, sập tường (trong đó, có 2 ngôi nhà sập hoàn toàn) và khiến 4 người  bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Tags: