Đời Sống

Thêm 139 ca Covid-19 tử vong trong 15 ngày tại 9 tỉnh, thành phố, nâng tổng số ca tử vong lên 1.161

Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị - 30/07/2021 19:54 GMT+7

Trong bản tin về tình hình phòng chống dịch bệnh tối 30/7, Bộ Y tế công bố thêm 139 ca Covid-19 tử vong trong 15 ngày tại 9 tỉnh/thành phố.

Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tối 30/7 ghi nhận thêm 139 ca tử vong do Covid-19 (số 1.023-1.161) từ ngày 16-30/7 tại 9 tỉnh, thành phố sau:

+ Tại TP.HCM từ ngày 18-30/7: 122 ca.

+ Tại tỉnh Long An từ ngày 22-29/7: 6 ca.

+ Tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 28-29/7: 3 ca.

+ Tại tỉnh Bến Tre từ ngày 28-29/7: 2 ca.

+ Tại tỉnh Bình Dương từ ngày 16-17/7: 2 ca.

+ Tại tỉnh Đồng Nai ngày 29/7: 1 ca.

+ Tại tỉnh Vĩnh Long ngày 29/7: 1 ca.

+ Tại thành phố Cần Thơ ngày 20/7: 1 ca.

+ Tại tỉnh Vĩnh Phúc ngày 30/7: 1 ca.

Trong ngày, 3.704 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy đến nay, 35.484 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Cả nước có 411 bệnh nhân nặng đang điều trị Hồi sức tích cực (ICU) và 21 ca nguy kịch đang điều trị ECMO.

31-ngay-khong-ghi-nhan-ca
(Ảnh minh họa)

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, dịch đang ở giai đoạn tấn công. Đối với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, giãn cách xã hội chỉ làm phẳng hoá đường cong của lây nhiễm. Ông cũng nhấn mạnh, tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, tình trạng trở nặng của người bệnh sẽ diễn ra ở giai đoạn này.

"Trong một thời gian ngắn nữa sẽ có nhiều bệnh nhân nặng. Đây chính là đặc điểm dịch tễ của đợt dịch lần này", Bộ trưởng cho hay.

Bộ Y tế cũng nhận định tình hình dịch tới đây sẽ còn những diễn biến phức tạp, số ca mắc có thể sẽ gia tăng nhanh. Do đó, các địa phương phải nâng cảnh báo phòng chống dịch lên mức rất cao.

Bộ trưởng Long cho biết đã huy động lực lượng tinh nhuệ thiết lập và nâng thành 5 trung tâm hồi sức tích cực tại TP.HCM. Đồng thời Bộ Y tế thiết lập thêm trung tâm hồi sức tích cực tại các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ và Tiền Giang.

"Các tỉnh thành phố khác ở khu vực miền Trung, miền Bắc, đặc biệt các địa phương khu vực miền núi phía Bắc cần chuẩn bị ngay Trung tâm Hồi sức tích cực, không được chủ quan, tránh bị động khi dịch xảy ra trên địa bàn", Bộ trưởng nhấn mạnh.